Kẻ mất mạng, người đi tù vì không nhường đường nhau

Thứ ba, 22/06/2021 08:10

Ngày 21-6, TAND Cấp cao Đà Nẵng đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phương (1998, trú Vĩnh Nam, Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa) 15 năm tù; Võ Trần Duy Tân (anh Tịnh, 1987, trú Nghĩa Lộc, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa) 14 năm tù; Phạm Sỹ Nguyên (1992, trú Quảng Phúc, Cam Thành Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa) 13 năm tù. TAND Cấp cao Đà Nẵng đồng thời chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Phạm Ngọc Vinh (1978, trú Nghĩa Lộc, Cam Nghĩa, Cam Ranh) từ 10 năm tù xuống còn 8 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người.

Bị cáo Tân, Vinh, Phương, Nguyên tại tòa.

Tòa cũng giữ nguyên các mức án đối với các bị cáo không kháng cáo Nguyễn Văn Quân (1981, trú Hòa Do 6B, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa) tù chung thân, Võ Trần Gia Tịnh (1993, trú Nghĩa Lộc, Cam Nghĩa, Cam Ranh) 15 năm tù, Huỳnh Bảo Chiến (1992, trú Mỹ Ca, Cam Nghĩa, Cam Ranh) 12 năm tù cùng về tội giết người; Ngô Tấn Hưng (1995, trú Từ Tâm 1, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Dũng (1992, trú Từ Tâm 1, Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận) 2 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, Ngô Tấn Hùng và em ruột Ngô Tấn Hưng cùng Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Khắc Hưng thuê nhà tại hẻm 156 Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa. Ở cùng dãy phòng trọ tại hẻm 156 Nguyễn Công Trứ còn có Võ Trần Duy Tân.

Khoảng 21 giờ 45 ngày 13-7-2019, sau khi Hùng, Dũng, Tấn Hưng và Khắc Hưng đi nhậu trở về phòng trọ. Tấn Hưng điều khiển xe máy đi mua thuốc lá. Trên đường đi thì gặp Tân điều khiển xe ô-tô đi ngược chiều chạy vào hẻm Tấn Hưng và Tân không nhường đường nhau dẫn đến mâu thuẫn chửi nhau. Sau đó, Tân chạy xe ô tô đậu vào trong sân trước phòng trọ của Tân thì Tấn Hưng, Hùng và Dũng chạy đến đánh Tân.

Nghe ồn ào, Nguyễn Tiến Đạt (là người ở chung dãy nhà trọ), đang ngồi uống cà-phê gần đó chạy đến can ngăn và cùng Tân đánh lại nhóm của Tấn Hưng. Hùng, Tấn Hưng và Dũng lấy cây sắt (làm giàn giáo xây dựng nhà trong xóm) rượt đánh Tân và Đạt. Do bị đánh nên Tân chạy ra đường Nguyễn Công Trứ, còn Đạt chạy vào trong phòng trọ trốn. Hùng dùng cây sắt đập vào xe ô-tô của Tân và đập vỡ cửa kính phòng trọ của Đạt. Đạt gọi điện thoại cho Quân (là bạn Đạt) đến giúp đỡ.

Sau khi nghe điện thoại của Đạt, Quân rủ thêm Chiến, Quân cầm 2 con dao Thái Lan, Chiến cầm cây tre đến giúp Đạt. Tân gọi điện thoại cho Tịnh (em ruột Tân) để Tịnh chở Tân đến nhà bạn Tịnh là Nguyên. Sau đó, Nguyên rủ thêm Phương mang theo 2 cây sắt, Tịnh cầm dao lê, Tân cầm 1 mã tấu quay lại nhà trọ của Tân để đánh nhóm Tấn Hưng.

Khi nhóm của Quân, Chiến và nhóm của Tân, Tịnh, Nguyên và Phương đến trước nhà trọ gặp Phạm Ngọc Vinh (bạn của Tân) cũng ở chung cùng dãy nhà trọ cùng tham gia đánh nhau. Quân cầm dao Thái Lan bên tay trái, tay phải cầm cây tre cùng Chiến chạy vào trong hẻm đuổi đánh nhóm Tấn Hưng, nhóm Tấn Hưng cầm hung khí rượt đuổi, Quân ném bỏ cây tre cùng Chiến chạy ra đường Nguyễn Công Trứ.

Khi vừa ra đến đầu hẻm Quân, Chiến gặp Tân, Tịnh, Nguyên, Phương, Vinh tất cả rượt đuổi nhóm của Tấn Hưng, Hưng và Dũng chạy thoát còn Hùng bị Vinh ôm vật ngã, Quân dùng tay trái cầm 2 con dao đâm vào nách phải của Hùng. Chiến dùng tay, chân, Tịnh cầm 1 cây lê, Nguyên cầm 1 cây sắt xông vào đánh, chém và đâm Hùng, Hùng bỏ chạy được một đoạn thì bị Phương dùng cây sắt đánh vào chân, làm Hùng ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối với xe ô-tô bị hư hỏng, đập phá vào ngày 13-8-2019 do Hùng thực hiện nhưng Hùng đã chết nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa không xử lý; đối với Đạt, hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử lý hành chính.

Hoàng Văn