Kẻ nhẫn tâm bán người yêu sang Trung Quốc

Thứ ba, 20/08/2024 08:30

Vì tiền, khi được một người phụ nữ đặt vấn đề tìm người đưa ra nước ngoài bán, nếu thành công sẽ có khoản “hoa hồng” 90 triệu đồng/người, Cụt Khăm Hương liền tìm kiếm “con mồi”. Kết cục, Hương đã bán người yêu và bạn của người yêu sang Trung Quốc. Ngày 19-8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cụt Khăm Hương (1995, trú xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội: “Mua bán người”.

Bị cáo Cụt Khăm Hương tại tòa.
Bị cáo Cụt Khăm Hương tại tòa.

Cụt Khăm Hương và chị Chích Thị Th. (1999, trú xã Bảo Nam, H. Kỳ Sơn) yêu nhau được một thời gian. Sau đó, Hương ra Quảng Ninh làm việc, còn người yêu ở nhà làm nương rẫy. Dù yêu xa nhưng hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên, Hương cũng hứa hẹn ngày kiếm được chút tiền về rồi tổ chức đám cưới. Thế nhưng, mọi dự định đều đổ vỡ do Hương đã lóa mắt trước ma lực của đồng tiền, để rồi bán cả người yêu, đẩy tương lai của chị Th. vào ngõ cụt.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 4-2015, khi Cụt Khăm Hương đang làm việc tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) thì gặp người phụ nữ tên Lý. Người này tự giới thiệu quê ở huyện Tương Dương, lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Lý rủ Hương tìm phụ nữ để bán sang Trung Quốc, nếu bán thành công mỗi người sẽ có “hoa hồng” 90 triệu đồng. Thấy khoản “hoa hồng” lớn, Hương liền đồng ý nên trở về quê để tìm “con mồi”.

Đầu tháng 7-2015, sau khi đi làm ăn xa về quê, Hương và chị Th. đã hẹn hò gặp nhau. Sau khi nghe người yêu tâm sự hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn đi làm công ty kiếm tiền trang trải cuộc sống. Qua lời trò chuyện, chị Th. tha thiết nhờ Hương đưa đi tìm việc làm để lo cho tương lai.

Không ngờ, lúc này, trong đầu người yêu đã nảy ra những toan tính cho bản thân. Hương đồng ý và nói chị Th. rủ thêm bạn là Moong Thị Kh. (1999, trú cùng xã Bảo Nam) đi cùng cho vui. Trước khi đi, Hương lừa và nói với 2 cô gái sẽ đưa sang Trung Quốc làm việc, đến Tết sẽ đưa về”. Nghe người yêu hứa hẹn sẽ tìm việc làm cho, 2 cô gái hí hửng đồng ý.

Sau khi tìm được “con mồi”, Hương gọi điện thông báo cho người phụ nữ tên Lý biết. Lý nói Hương đưa hai cô gái ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ có người đón và đưa đến nhà Lý. Nghe lời Lý, sau đó Cụt Khăm Hương chở người yêu và chị Kh. ra đón xe khách đi Quảng Ninh. Tại đây, Hương được một người phụ nữ do Lý bố trí đón sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Khi sang Trung Quốc, Cụt Khăm Hương đã bán người yêu và chị Kh. cho Lý với giá 182 triệu đồng. Hương lo sợ hai nạn nhân biết việc mua bán nên đã lừa nói rằng “ở lại lấy chồng người Trung Quốc sẽ đưa về cho mỗi gia đình 90 triệu đồng”. Khoảng 15 ngày sau, Lý đã bán chị Th. cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 195 triệu đồng; bán chị Kh. với giá 240 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Hương hưởng lợi khi bán người yêu và bạn người yêu là 182 triệu đồng. Trong vụ án này, Lý hưởng lợi 253 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Cụt Khăm Hương sử dụng số tiền đó để tiêu xài cá nhân. Sau đó, Hương lấy vợ và sinh được 3 người con. Về phần nạn nhân, sau 5 năm bị lừa bán, các bị hại đã sinh con cho phía nhà chồng. Đến tháng 10-2020 chị Th. được gia đình chồng cho về Việt Nam thăm gia đình. Riêng chị Kh. đến tháng 2-2024 thì trở về nước. Đầu tháng 3-2024, hai nạn nhân đã làm đơn tố cáo Cụt Khăm Hương tới cơ quan công an. Biết hành vi của mình bị bại lộ, Cụt Khăm Hương đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hương khai nhận vì hám lợi nên đã nảy sinh ý định bán người, trong đó có người yêu mình. Số tiền 182 triệu đồng do bán người mà có, bị cáo khai đã chi tiêu cá nhân hết. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới hai bị hại và mong các bị hại tha thứ cho lỗi lầm của mình. Bị cáo cũng thừa nhận, bản thân là người dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế nên mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Phía bị hại Moong Thị Kh. và đại diện hợp pháp cho bị hại Chích Thị Th. yêu cầu bị cáo bồi thường mỗi bị hại số tiền 90 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, vi phạm đến quyền con người, cần có mức án nghiêm minh để răn đe. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cụt Khăm Hương 8 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho mỗi bị hại 90 triệu đồng.

DƯƠNG HÓA

Công an quận Thanh Khê khám phá nhanh vụ đột nhập tiệm cầm đồ trộm cắp 3 xe máy có giá trị lớn

Sáng 19-8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ được đối tượng đột nhập vào tiệm cầm đồ trộm cắp 3 xe máy trị giá gần 200 triệu đồng trong đêm.

Bình yên vùng giáp ranh nhị Quảng

Trong nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) và Công an xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Hội CCB và Công an xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi) thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự vùng giáp ranh 2 tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi.