Kèn cựa chuyện bia mồi, kẻ mất mạng người đi tù

Thứ hai, 07/12/2020 18:00

2 bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (1985) và Nguyễn Đức Trí (1971, cùng trú xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vừa bị TAND TP Nha Trang tuyên phạt cùng mức án 2 năm 3 tháng tù đều về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Tuấn và Trí tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 4-8-2019, Tuấn, Trí, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Cang sau khi ăn uống tại nhà Cang (xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) rồi ra về. Do trong lúc ăn uống Tuấn, Trí có mâu thuẫn với Hùng vì Hùng không mua bia uống chung, khoảng 21 giờ cùng ngày, Tuấn biết được Hùng đang ngồi nhậu tại nhà của Lương Hữu Tài tại xã Vĩnh Thạnh nên Tuấn điện thoại cho Trí đến giải quyết mâu thuẫn trước đó. Sau đó, Tuấn điện thoại cho Nguyễn Đức Dũng (con của Trí) nói đến trông coi kho (Dũng đang làm bảo vệ kho vật liệu xây dựng cho Tuấn) vì có nhóm thanh niên đến quậy phá.

Nghe điện thoại xong, Trí từ nhà mang theo 1 con dao (loại dao chặt củi dài 45cm, rộng 10cm) để trước bagar xe máy, Dũng thấy ông Trí đang ngồi trên xe thì nhờ chở đến nhà kho (tại tổ 3 Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh). Khi đến nhà kho, Dũng vào nhà để vật liệu xây dựng (gần nhà Tài) lấy 1 dao loại dao xếp dài 20cm bỏ vào túi quần, cùng ông Trí cầm 1 dao đến chỗ Tuấn cầm 1 cây gỗ đứng trước cửa nhà Tài.

Nghe Tuấn đứng ngoài hàng rào nhà mình, cầm cây gỗ lớn tiếng chửi Hùng, Lương Hữu Tài đang nhậu trong sân nhà cùng Nguyễn Vũ Trường Giang, Phan Tân, Phùng Thành Chương, Nguyễn Tiến Vũ, Trần Thùy Trang, Đặng Thị Nhật Uyên đi ra cổng. Thấy Tài, Dũng vừa rút dao cầm trên tay vừa hỏi: “Ai đánh anh tao?” thì Tài xông vào ôm can ngăn Dũng lại. Trong lúc Tài ôm giữ Dũng, Vũ xông vào đánh Dũng, Tuấn cầm 1 cây đánh 1 phát vào vùng trán - mắt trái của Vũ làm chảy máu nên Vũ bỏ chạy vào nhà. Thấy Vũ bị đánh, Trương từ trong nhà cầm vỏ chai bia chạy ra ném, xông vào đánh nhóm Tuấn, Trí, Dũng. Tuấn, Trí bỏ chạy, Dũng đánh lại và xô Trương ngã ngửa người xuống dưới bụi cây ven đường, Dũng cầm dao trên tay đâm 1 phát vào ngực Trương rồi bỏ chạy. Sau khi bị đâm, Trương được đưa đi cấp cứu thì chết trên đường đi cấp cứu. Do Dũng đã chết nên ngày 13-8-2020, VKSND tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Dũng.

HOÀNG VĂN