Kéo giảm thực chất 5% tội phạm về trật tự xã hội

Thứ ba, 26/03/2024 15:02
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh điều này khi chỉ đạo Hội nghị Sơ kết công tác Công an Quý I/2024 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chiều 25/3.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu...

Giữ vững kỷ cương, tạo môi trường xã hội lành mạnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Quý I/2024, cục diện chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng bất ổn, tác động sâu sắc đến tình hình ANTT trong nước. Đây cũng là thời gian diễn ra Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu năm trên khắp mọi miền cả nước, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm ANTT. Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, ngay sau Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, lực lượng CAND đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác theo chương trình công tác đã đề ra, trong đó, tập trung trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm; qua đó, đã giữ vững ANTT, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công an các địa phương tại các điểm cầu.
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị sẽ tập trung đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Quý I/2024, trong đó, có đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn, rút ra bài học kinh nghiệm, kiến nghị những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác thời gian tới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, trước mắt là 6 tháng đầu năm 2024.

Báo cáo do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày cho biết: Quý I/2024, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ có hiệu quả đường lối, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Công an các đơn vị, địa phương đã bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, sự kiện đặc biệt quan trọng và đoàn khách quốc tế; tổ chức thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán; cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"... Trong Quý, đã điều tra, khám phá 10.925 vụ phạm tội về trật tự xã hội (TTXH); bắt, xử lý 24.087 đối tượng; triệt phá 44 băng, nhóm tội phạm; phát hiện 9.408 vụ, 14.847 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 112kg heroin, 650kg và 741.000 viên ma túy tổng hợp.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đạt hơn 96%. Đã kiểm tra 43.378 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát hiện, bắt 1.019 vụ, 1.750 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Huy động 25.345 lượt CBCS và 4.096 lượt phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn; xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2.000 tỷ đồng...

Cùng với đó, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm, công tác xây dựng pháp luật được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt tham mưu; xây dựng lực lượng; đối ngoại; giáo dục, đào tạo; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; hậu cần, tài chính được đảm bảo...Nhiều đơn vị, địa phương triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng, lan tỏa hình ảnh đẹp người CAND; nhiều tập thể, CBCS làm nhiệm vụ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... không quản khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Lực lượng Công an cơ sở, Công an cấp xã đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần tạo chuyển biến rất tích cực trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Trong Quý, có 35.638 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 15/12/2023 – 29/2/2024), Công an các đơn vị, địa phương đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác: Tỷ lệ điều tra khám phá đạt hơn 84%; tấn công, trấn áp tội phạm xâm phạm sở hữu, "tín dụng đen", vũ khí, vật liệu nổ và cờ bạc đạt hiệu quả cao. Đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma tuý tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực... Kết quả tấn công, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm đã góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm cho nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên, hạnh phúc.

Kéo giảm tội phạm về TTXH, đấu tranh với "tội phạm đường phố"

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu tham luận ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào vấn đề, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác thời gian tới. Theo Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), trong Quý I, tội phạm về TTXH ổn định hơn, an ninh, an toàn hơn; tội phạm hoạt động theo phương thức truyền thống tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm. Nhiều địa phương kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự với tỷ lệ sâu như: Đồng Nai 21%; Thanh Hoá 25%; Hải Dương 34%; Kon Tum 43%... Tuy nhiên, xét tổng thể, có 4 loại tội phạm có cơ cấu tăng cao gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đánh bạc và tổ chức đánh bạc; Mại dâm; Chống người thi hành công vụ.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thời gian tới, thời tiết chuyển sang mùa hè nắng nóng, là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội, cũng là lúc học sinh kết thúc năm học, dự báo tình hình tội phạm về TTXH sẽ diễn biến phức tạp, Cục CSHS đề xuất các giải pháp: Tiếp tục triển khai các kế hoạch, phương án của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Chỉ thị số 01 của Bộ trưởng về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới. Chủ động tuyên truyền, phòng ngừa nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, chuyển hướng nhận diện tội phạm từ truyền thống sang công nghệ cao; tăng cường đấu tranh, kéo giảm tội phạm về TTXH.

"Tiếp tục thực hiện quản lý Nhà nước về ANTT một cách thực chất, hiệu quả hơn, quản lý số người nghiện, số tù tha, người có vấn đề về sức khoẻ, tâm thần, có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá"...; tập trung quản lý người nước ngoài, có giải pháp phòng ngừa, phát hiện các đối tượng người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật...", Trung tướng Trần Ngọc Hà kiến nghị.

Với tham luận về công tác phòng ngừa, đấu tranh với "tội phạm đường phố", nhất là tình trạng thanh, thiếu nhiên cầm hung khí càn quấy, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã sớm nhận diện "tội phạm đường phố", thực hiện chuyên đề đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này; đã điều tra, xử lý 14 nhóm, 303 đối tượng. Tuy nhiên, khó khăn là các đối tượng vi phạm chủ yếu người chưa thành niên (trên 80%), chưa phát triển hoàn thiện tâm, sinh lý, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động; nhiều đối tượng đang là học sinh, sinh viên (37%), chủ yếu sử dụng mạng xã hội liên hệ, câu kết thực hiện hành vi vi phạm; thực hiện ban đêm, diễn biến nhanh, gây khó khăn trong phát hiện, điều tra, xử lý...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công an TP Hà Nội đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền: quy định việc xử lý đối với phương tiện mô tô, xe máy mà các đối tượng sử dụng thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng theo hướng tịch thu phương tiện; kiến nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng theo quy định pháp luật; tạm giam các đối tượng thanh, thiếu niên thực hiện các hành vi nêu trên để phòng ngừa, răn đe, xử lý nghiêm...

Phòng, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực gây bức xúc

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công an cấp xã nhằm thực hiện tốt phương châm phòng, chống tội phạm "từ sớm, từ xa, từ cơ sở". Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã quán triệt toàn bộ CBCS Công an xã cần triệt xoá các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới hình thành; đối với tội phạm ma tuý phải đánh cả đường dây, bắt cả đối tượng cầm đầu, không đánh mỗi "khúc giữa"; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường cần nhận diện tội phạm, "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Về giải pháp, Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an xã tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nhận diện tội phạm, chuyển hoá địa bàn, quyết tâm năm 2024 xây dựng từng xã, khu phố, ấp không có tội phạm, tệ nạn về ma tuý; tích cực phối hợp các ban, ngành làm tốt công tác an sinh xã hội...

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Trình bày tham luận về nhận diện, đấu tranh, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, Quý I/2024, lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước đã khởi tố mới 2.093 vụ, 3.402 bị can về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tăng 71,3% về số vụ và 64,1% số bị can so với cùng kỳ năm 2023.

Nổi lên là hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thực hiện các dự án đầu tư của Nhà nước để nhận hối lộ và trục lợi nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư, xây dựng, triển khai các dự án bất động sản; hành vi câu kết giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước, lợi dụng sơ hở, bất cập trong quản lý ngân sách, đầu tư công, đấu thầu các dự án để tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao; hành vi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao trong các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp ngoài Nhà nước để tham ô, nhận hối lộ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, gây bức xúc trong dư luận...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống các vi phạm và tội phạm này, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định sẽ bám sát yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xử lý các vụ án, nhất là làm rõ bản chất vụ án, yếu tố tư lợi, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; đảm bảo tiến độ điều tra, xử lý. Tiếp tục điều tra cơ bản theo 13 lĩnh vực xuyên suốt và 6 chuyên đề trọng tâm năm 2024, nhất là chuyên đề phòng, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân...

Khẳng định quyết tâm chính trị, sự chủ động của lực lượng CAND

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được thời gian qua. "Nhiều đơn vị lập chiến công xuất sắc; các loại tội phạm giảm rất sâu là những kết quả rất đáng hoan nghênh", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Công an các địa phương tại các điểm cầu.

Đặc biệt, Bộ trưởng đã chỉ ra một số bài học kinh nghiệm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, khẳng định, đây là một trong những chủ trương đúng đắn của Bộ Công an, là giải pháp hiệu quả bảo đảm ANTT, góp phần kéo giảm tội phạm, thể hiện quyết tâm chính trị, sự chủ động của lực lượng CAND trong bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán. "Lực lượng chúng ta làm xuyên Tết, nhiều đồng chí không được nghỉ Tết" - Bộ trưởng chia sẻ, đồng thời đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần này, duy trì thường xuyên, không để tình trạng "quyết liệt trong cao điểm nhưng sau đó chùng xuống, xả hơi"...

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2024, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ các đề án, dự án mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Bộ Công an. Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Cục trưởng các Cục nghiệp vụ phát huy vai trò "Tư lệnh" đôn đốc, hướng dẫn hệ lực lượng tại Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các mệnh lệnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

"Triển khai các giải pháp kéo giảm thực chất 5% tội phạm về TTXH; tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh, giải quyết "điểm nóng" về tội phạm" - Bộ trưởng chỉ rõ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm; coi trọng công tác phòng ngừa với kiềm chế tội phạm, phấn đấu xây dựng xã, phường không có ma túy, tiến tới huyện không có ma túy, tỉnh không có ma túy.

Bộ trưởng lưu ý việc tăng cường quản lý cư trú, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm vừa tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, vừa nâng cao ý thức về an toàn cháy, nổ...

Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc giải pháp đã đề ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án 06 và Chuyển đổi số trong CAND. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật theo chức năng của lực lượng Công an; các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đồng thời, triển khai sâu rộng các hoạt động chính trị, các đợt thi đua trong các dịp kỷ niệm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh, quy chế, quy trình công tác bằng các hình thực cụ thể, thường xuyên với mục tiêu cao nhất là nâng cao ý thức tự giác chấp hành của CBCS. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Bộ về bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đợt cao điểm xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ gia đình không có nhà ở... tại các địa bàn...

Theo CAND