Kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Singapore
Ngày 14-8, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) phối hợp với Bridgent tổ chức Workshop "Nông nghiệp bền vững và Đổi mới sáng tạo trong Kinh tế tuần hoàn", với sự tham gia của đoàn công tác đến từ Trường Republic Polytechnic cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp Singapore.
Chương trình nằm trong khuôn khổ Bridgent Immersion Series (BIS), nền tảng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam với các thị trường quốc tế, nhằm tăng cường trao đổi, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Đà Nẵng và Singapore trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Tại buổi lễ, ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là những động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian qua, Đà Nẵng từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sự tham gia của cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp. Theo ông, Đà Nẵng đặc biệt chú trọng mở rộng kết nối quốc tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới đối tác toàn cầu. Singapore là đối tác có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm mà thành phố mong muốn tăng cường hợp tác, nhất là trong giáo dục và đào tạo, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ xanh và phát triển bền vững.
Tại chương trình, đại diện DISSC giới thiệu tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Các đại biểu cũng được giới thiệu mô hình nông nghiệp carbon thấp, công nghệ MRV và tín chỉ carbon do dự án SATY trình bày; giải pháp kinh tế tuần hoàn và công nghệ chuyển đổi chất thải thành tài nguyên của dự án Circular BioEnergy (CirBE). Phiên làm việc mang đến góc nhìn về hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu những mô hình trong nông nghiệp phát thải thấp, công nghệ MRV, tín chỉ carbon và kinh tế tuần hoàn. Bridgent sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác quốc tế với doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam. Các đại biểu đã có nhiều nội dung trao đổi về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp. Các bên bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì kết nối, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ và tăng cường liên kết giữa trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước.
LAT

