Hội sách Sơn Trà 2023:

Kết nối tri thức

Thứ tư, 19/04/2023 21:02
Tối 19-4, hội sách Sơn Trà và các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023 trên địa bàn quận Sơn Trà đã được tổ chức tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.
Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại hội sách.
BTC trao tặng hoa cho các đơn vị tham gia hội sách 2023

Chủ đề của hội sách năm nay là “Kết nối tri thức” được tổ chức từ ngày 19 đến hết ngày 23-4 với sự góp mặt của 28 gian hàng trưng bày của các Cty, các NXB (Cty TNHH bán lẻ Phương Nam chi nhánh Đà Nẵng, Cty TNHH MTV NXB Trẻ, Cty Cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh FAHASA, Chi nhánh NXB Kim Đồng tại Miền Trung, Chi nhánh NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng) và 7 phường trên địa bàn quận.

NXB Chính trị quốc gia sự thật trao tặng tủ sách cho BTC hội sách Sơn Trà

Những hoạt động được tổ chức thường xuyên là trưng bày, kinh doanh sách, văn phòng phẩm, phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện và trải nghiệm các trò chơi rèn luyện kỹ năng, trưng bày, triển lãm các tác phẩm tranh, ảnh của các họa sĩ, nhiếp ảnh và của học sinh… Bên cạnh đó, Hội Sách Sơn Trà năm 2023 còn diễn ra các hoạt động: hội thi thuyết trình giới thiệu sách, chương trình văn nghệ “Hát về Sơn Trà”, tọa đàm Xây dựng và phát triển “Văn hóa đọc” trên địa bàn quận Sơn Trà, chương trình “VIET STAR - The face kid Danang”, hội thi kể chuyện theo sách cho khối Tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà, chương trình “VIET STAR - sắc màu tuổi thơ”. Ngoài ra, hội sách còn có hội thi trang trí gian hàng và xếp sách nghệ thuật, hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 hướng tới các cán bộ đoàn, đoàn viên đang công tác, sinh hoạt Đoàn 7 phường thuộc Q.Sơn Trà. Đặc biệt, liên hoan các ban nhóm nhảy năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 22-4 và tổng kết trao giải các nội dung thi và Bế mạc Hội sách vào ngày 23-4.

Sách thực sự là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, trưởng ban Hội sách Sơn Trà cho biết: UBND quận Sơn Trà tổ chức khai mạc Hội sách Sơn Trà năm 2023 với chủ đề “Kết nối tri thức”, nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Từ đó, chúng tôi kỳ vọng tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực. Hội sách cũng hướng đến việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn quận Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Vì vậy, tiếp nối thành công của những lần tổ chức Hội sách các năm trước, “Hội sách Sơn Trà- 2023” đã nêu cao giá trị, ý nghĩa to lớn của sách gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. “Có thể khẳng định, cùng với những giá trị truyền thống khác, sách chưa bao giờ mất đi vai trò lâu đời vốn có của nó, và vẫn luôn tồn tại như một sản phẩm của xã hội văn minh, là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người.”- ông Huỳnh Văn Hùng nhấn mạnh.

Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại hội sách.

Hội Sách Sơn Trà năm 2023 hứa hẹn là sân chơi bổ ích và lý thú, không những cho các em học sinh mà còn là điểm đến cho các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân trên địa bàn đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động và mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu thiếu niên nhi đồng của Q.Sơn Trà.

Lê Anh Tuấn