Khắc phục sự cố tràn nước thải tại bãi rác Tam Xuân 2

Thứ năm, 28/10/2021 13:05

Do mưa lớn kéo dài, các hộc chứa rác thải của Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) xảy ra tình trạng ứ đọng nước và tràn ra môi trường khiến người dân địa phương lo lắng, nếu không sớm khắc phục sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.

Các đơn vị tập trung khắc phục sự cố tràn nước thải ra môi trường.

Theo phản ánh của người dân, sáng 26-10, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng tìm hiểu sự việc nhận thấy, dòng nước mương tưới tiêu từ khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đổ ra cánh đồng hai thôn Bích Nam và Bích Ngô có màu đen, bốc mùi hôi thối. Tại các hồ xử lý nước thải, có nhiều công nhân đang đào ao, tập trung khắc phục sự cố, hạn chế nước thải tràn ra môi trường. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Vũ Nam Định (42 tuổi, trú thôn Bích Nam, xã Tam Xuân 2) cho biết, trong đợt mưa kéo dài giữa tháng 9 vừa qua xảy ra tình trạng nước thải từ bãi chứa rác chảy ra ngoài.

Trước tình trạng trên, người dân gọi điện phản ánh và chính quyền địa phương đã đi kiểm tra. Thông báo sau đó cho biết, do bãi xử lý nước thải bị tràn và bể ống bi thoát nước dẫn đến tình trạng nước thải chảy ra môi trường. Thời điểm này, những cánh đồng lúa của người dân đã thu hoạch nên không gây thiệt hại. Tuy nhiên, sự cố xảy ra hơn 1 tháng nay nhưng vẫn chưa được khắc phục, cứ trời mưa xuống là nước thải từ trên bãi rác chảy xuống cánh đồng gây ô nhiễm. Việc nước thải tràn ra môi trường cần sớm xử lý, để lâu dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu của người dân.

Về sự việc này, ông Trần Thanh Xuân - Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho biết, ngày 13-9-2021, người dân phản ánh đến chính quyền địa phương việc bãi chứa rác thải Tam Xuân 2 tràn ra môi trường gây ô nhiễm. Ngay sau đó, UBND xã Tam Xuân 2 đã phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện, Cty Môi trường đô thị Quảng Nam tiến hành kiểm tra nhận thấy, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, lượng nước ứ đọng tại hộc chứa rác số 1 và 2 nhiều, nhưng chảy qua bể lọc nước thải quá nhỏ dẫn đến lượng nước thải tràn ra môi trường. Bên cạnh đó, ống bi dẫn dòng nước tự nhiên bị bể bên trong, nước thải theo đó rò rỉ chảy ra ngoài.

Sáng 14-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân và các đơn vị liên quan cũng đã tiến hành kiển tra sự cố tràn nước thải tại bãi chứa rác Tam Xuân 2. Sau chuyến kiểm tra, ông Tân đã yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cty Môi trường đô thị Quảng Nam nhanh chóng kiểm tra, khảo sát khắc phục sự cố tại khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. Tuy nhiên, do sự cố chưa được khắc phục thì gặp mưa lớn trong nhiều ngày qua dẫn đến tiếp diễn tình trạng nước thải tràn ra môi trường. “Theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, dự kiến năm 2023 sẽ đóng Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, chuyển vào xã Tam Nghĩa (H. Núi Thành) xa khu dân cư. Tuy nhiên, khi bãi rác chuyển đi thì vẫn còn lượng lớn rác thải tồn đọng lại, nếu không có giải pháp căn cơ, xử lý triệt để thì tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài và gây nên nhiều bức xúc cho nhân dân”, ông Xuân chia sẻ.

Lý giải nguyên nhân xảy ra sự cố, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Giám đốc Cty Môi trường đô thị Quảng Nam cho rằng, cơn bão số 5 lượng nước mưa lớn trên núi đổ về các hộc chứa rác dẫn đến sự cố tràn nước thải ra môi trường. Đơn vị và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành đào các hồ xử lý sự cố, nhưng do mưa lớn kéo dài nên việc khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn, chưa thể xử lý dứt điểm. Trước mắt đơn vị tiếp tục xây dựng hồ xử lý sự cố, ngăn dòng suối, làm mương thoát nước đi hướng khác, không cho chảy xuống các hộc chứa rác thải. Về lâu dài, UBND tỉnh đã có chủ trương quy hoạch khu xử lý nước thải Nam Quảng Nam, dự kiến sang năm sẽ đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2023, khi đó khu xử lý bãi rác Tam Xuân 2 sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, trước lúc chuyển khu xử lý rác thải đi, đơn vị sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam tính toán các phương án xử lý chất thải tồn đọng, đảm bảo môi trường. 

LÊ VƯƠNG