Khách quốc tế đến Quảng Nam cao gần gấp 3 lần khách nội địa

Thứ tư, 03/05/2023 06:30
Ngày 2-5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, theo số liệu thống kê trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 29-4 đến 1-5), tỉnh Quảng Nam đón hơn 155.000 lượt khách đến tham quan (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022).

Trong đó, khách quốc tế đạt 110.500 lượt, khách nội địa đạt 44.800 lượt. Lượng khách lưu trú được thống kê đạt hơn 46.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022 (khách quốc tế đạt 29.500 lượt, khách nội địa đạt 16.500 lượt). Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt từ 85% - 95%, trong đó nhóm khách sạn 3 - 5 sao đạt từ 95% - 100%.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, dịp lễ này thời tiết thuận lợi, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại TP Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, TP Tam Kỳ đã diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc, hấp dẫn thu hút du khách. Qua đó, lượng khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam tăng cao so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt là thị trường khách quốc tế đã dần phục hồi so với thời điểm trước dịch. Cụ thể, lượt khách quốc tế đến tham quan, lưu trú tại Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung cao gần gấp 3 lần khách nội địa. So với nhiều địa phương khác thì Quảng Nam đang thu hút khách quốc tế rất tốt.

+ Tại Quảng Bình, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ (từ 29-4 đến 1-5), đơn vị đã đón khoảng 27.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi tại các điểm, tuyến du lịch do Trung tâm quản lý, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chủ yếu là khách nội địa đến từ các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Các điểm, tuyến du lịch trong vùng thu hút đông đảo du khách lựa chọn gồm: động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, sông Chày - Hang Tối; dâng hương tại Hang Tám Cô, Đường 20 Quyết Thắng... Với số lượt du khách đến Quảng Bình tăng mạnh, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay… trên địa bàn đạt công suất phòng nghỉ hơn 90%, thậm chí nhiều nơi “cháy phòng” trong dịp nghỉ lễ này.

+ Tại Phú Yên, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29-4 đến ngày 1-5), đông đảo khách du lịch đã đến tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.Trong đó, khách tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An) đạt 25.100 lượt khách, trong đó có 17.750 khách ngoài tỉnh; tại danh thắng Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh (thị xã Đông Hòa) đạt 7.820 lượt khách, trong đó có 6.020 khách ngoài tỉnh. Qua theo dõi tình hình hoạt động du lịch trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đến Phú Yên tăng cao hơn dự kiến; số liệu tổng hợp sẽ được ngành chức năng thống kê sau 5 ngày nghỉ lễ. Các khách sạn khu vực gần biển tại thành phố Tuy Hòa trong những ngày qua đạt công suất phòng 100%.

LÊ HẢI – B.T