Khai giảng huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2026
Sáng 17-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu năm 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có Đại tá Võ Thị Trinh – Phó Giám đốc Công an thành phố; cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố và 391 cán bộ, chiến sỹ tham gia khoá huấn luyện.
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-CATP-PK02 ngày 20/3/2026 của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tổ chức huấn luyện lực lượng Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu, khóa huấn luyện năm nay có sự tham gia của 391 cán bộ, chiến sĩ (CBCS), trong đó có 12 cán bộ nữ. Mục tiêu của khóa huấn luyện nhằm rèn luyện thể lực, xây dựng tác phong chính quy, siết chặt kỷ luật, nâng cao khả năng cơ động chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Đáng chú ý, việc bố trí cán bộ nữ tham gia khóa huấn luyện thể hiện tư duy đổi mới, toàn diện trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, khẳng định vai trò và khả năng đóng góp quan trọng của CBCS nữ trong thực hiện nhiệm vụ cơ động, vũ trang, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.
Theo kế hoạch, khóa huấn luyện diễn ra trong 25 ngày, với các nội dung trọng tâm như: huấn luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn, súng tiểu liên; kỹ thuật, chiến thuật võ thuật Công an nhân dân; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của lực lượng CSCĐ; nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Thị Trinh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị đã chủ động tham mưu, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức khóa huấn luyện có ý nghĩa quan trọng này. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các loại tội phạm ngày càng manh động, tinh vi; nguy cơ xảy ra các tình huống tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái pháp luật, khủng bố, phá hoại luôn hiện hữu, việc xây dựng lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” là yêu cầu tất yếu, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
Để khoá huấn luyện đạt kết quả cao, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng chương trình huấn luyện khoa học, sát thực tiễn; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, hậu cần, y tế; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn, mất vũ khí, tai nạn trong huấn luyện. Đối với đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy theo phương châm “cơ bản – thiết thực – vững chắc – an toàn”, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường huấn luyện theo tình huống thực tế. Đối với CBCS tham gia huấn luyện phải chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị trong suốt quá trình huấn luyện.
Đại tá Võ Thị Trinh bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, kỷ luật nghiêm, toàn thể CBCS Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện, góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ Công an TP Đà Nẵng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Buổi lễ khai giảng diễn ra trang trọng, thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng cơ động chiến đấu, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
X.SƠN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh kiểm tra tiến độ thi công trường nội trú tại xã AVương
Tái tạo động lực phát triển ở khu vực Tam Kỳ (cũ) sau chia tách
Lực lượng Tài chính Công an TP Đà Nẵng đi trước về sau, lặng thầm cống hiến
Khai mạc Triển lãm “Made in Da Nang Expo 2026”
Rà soát, nghiên cứu mở rộng Khu thương mại tự do Đà Nẵng




