Công An Thành phố Đà Nẵng:

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Thứ hai, 27/06/2022 10:16
Sáng 27-6, CATP Đà Nẵng đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Theo đó, CATP đã mở 13 lớp bồi dưỡng cho 1300 cán bộ là chỉ huy cấp đội, phường và tương đương, sĩ quan có cấp bậc hàm từ Trung tá trở xuống, Đảng viên Đảng Cộng sản VN chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của CATP Đà Nẵng.
Đại tá Trần Đình Liên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc
Đại tá Trần Đình Liên chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc

Mục tiêu của khóa học là quán triệt những quản điểm của Đảng, Nhà nước và Bộ CA về đường lối quốc phòng- an ninh, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, công tác quản lý nhà nước về ANTT và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Trong khóa học này, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương thuộc CATP đã kinh qua hoạt động động thực tiễn phong phú trình bày các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh, những vấn đề đặt ra đối với công tác công an trong tình hình mới, nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam, nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia, nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới, phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, phòng chóng vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay. Đặc biệt là nội dung báo cáo thực tế với nội dung “một số vấn đề cần chú ý trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Thời gian học tập tuy không dài, nhưng lượng thông tin kiến thức cần truyền đến các học viên là khá lớn, trong điều kiện nhiều công tác chuyên môn đang được triển khai, đại tá Trần Đình Liên- Phó giám đốc CATP Đà Nẵng, tại buổi khai giảng, đã yêu cầu các học viên: phải hết sức tự giác học tập, chủ động bố trí công việc, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế khóa học theo đúng yêu cầu, tập trung nắm bắt nội dung được truyền đạt, tích cực nghiên cứu, đối chiếu so sách giữa lý luận và thực tiễn, thảo luận, trao đổi để làm sâu sắc thêm nhận thức về chuyên đề, viết thu hoạch và kiểm tra nghiêm túc. Đặc biệt, các học viên “cần tránh tư tưởng, thái độ chủ quan, qua loa hời hợt trong tiếp thu bài giảng, sau khóa học mỗi đồng chí phải nâng cao khả năng vận dụng quan điểm của Đảng, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở từng địa phương, đơn vị mình đang công tác, lãnh đạo, phụ trách”- Đại tá Trần Đình Liên nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn