Khai mạc Lễ hội Sông Cổ Cò – Hội An Tây 2026: Tôn vinh dòng chảy di sản
Tối 1-8, tại khu vực sông Cổ Cò và tiểu công viên dưới chân cầu An Bàng, phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), UBND phường Hội An Tây khai mạc Lễ hội Sông Cổ Cò- Hội An Tây năm 2026 với chủ đề “Cổ Cò- Dòng chảy di sản”. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 1 và 2-8, thu hút đông đảo người dân, du khách và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tham gia.
Sông Cổ Cò là dòng sông mang đậm dấu ấn lịch sử, từng giữ vai trò là tuyến giao thương đường thủy quan trọng kết nối Đà Nẵng với Hội An trong giai đoạn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII. Dòng sông gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của thương cảng Hội An, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền trong nước với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Trải qua những biến động của lịch sử và tác động của điều kiện tự nhiên, sông Cổ Cò từng bị bồi lấp trong thời gian dài, làm gián đoạn vai trò kết nối vốn có. Những năm gần đây, cùng với quá trình đầu tư khơi thông và phục hồi dòng chảy, sông Cổ Cò đang từng bước phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái, hướng đến trở thành trục cảnh quan đặc sắc, tạo động lực mới cho phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.
Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái của dòng sông Cổ Cò; đồng thời quảng bá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Hội An Tây.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật chủ đề “Sông Cổ Cò- Xưa, Nay và Khát vọng tương lai”, tái hiện hành trình lịch sử của dòng sông từ thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An đến quá trình hồi sinh, phát triển trong giai đoạn hiện nay. Các tiết mục nghệ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh đã mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng về một dòng sông giàu giá trị di sản.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm cộng đồng được tổ chức như du ngoạn sông Cổ Cò bằng thuyền kết hợp thưởng thức âm nhạc; giao lưu văn nghệ giữa các tổ dân phố, hội đoàn thể; không gian ẩm thực địa phương; trưng bày củi lũ, gốc tre, gốm Thanh Hà và ngư cụ vùng sông nước; giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.
Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động đặc sắc như trình diễn vãi chài trên sông Cổ Cò, tham quan chợ quê sản vật địa phương, trải nghiệm thuyền buồm, kayak, trình diễn dân vũ và các trò chơi dân gian. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội Sông Cổ Cò- Hội An Tây 2026 không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với tài nguyên sông nước và cộng đồng cư dân bản địa.
X.SƠN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
TP Huế dồn lực hoàn thành hai trường nội trú A Lưới trước ngày 30-8
Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương
Trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Thứ trưởng Đặng Hồng Đức
Khai thác tính thực chiến và khẳng định bản lĩnh người chỉ huy qua môn Bắn súng quân dụng
Đà Nẵng khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027





