Khai mạc Phiên chợ quê Hòa Vang

Thứ bảy, 20/06/2026 20:22

Tối 20-6, UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khai mạc Phiên chợ quê Hòa Vang với chủ đề: “Của nhà trồng – Hương nội đồng – Sạch từ gốc” tại chợ Túy Loan (thôn Dương Lâm 1). Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường dự khai mạc phiên chợ.

Phiên chợ quê Hòa Vang diễn ra mỗi tháng 1 lần, vào tối thứ bảy của tuần đầu tiên hằng tháng. Phiên chợ hôm nay quy tụ hơn 200 sản phẩm nông nghiệp, OCOP và đặc sản đến từ các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất và chủ thể OCOP của xã Hòa Vang và 10 xã, phường bạn: Hoà Tiến, Bà Nà, Hoà Xuân, Đại Lộc, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, An Khê.

Các gian hàng ẩm thực tại phiên chợ.
Các đại biểu, nhân dân và du khách dự khai mạc Phiên chợ.

Đặc biệt, nhiều địa phương vùng núi tiêu biểu như: Hùng Sơn, Sông Vàng, Việt An, La ê... đã tích cực hưởng ứng với các sản phẩm đặc trưng núi rừng mang về Phiên chợ.

Phát biểu khai mạc phiên chợ, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hòa Vang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng. Trong đó, phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nông dân, người trực tiếp tạo ra sản phẩm là những nhiệm vụ trọng tâm được xã tập trung thực hiện.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện phát biểu khai mạc phiên chợ.

Phiên chợ quê Hòa Vang là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển 2 con số, tạo điều kiện quảng bá các sản phẩm nông lâm nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản quê hương. Đồng thời, phiên chợ tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn Hoà Vang và các địa phương thuộc TP Đà Nẵng.

Các địa biểu cắt băng khai mạc phiên chợ.

Thông qua Phiên chợ, các địa phương mong muốn xây dựng một không gian giao thương ổn định, thử nghiệm mô hình liên kết ngang về kinh tế giữa các xã, phường khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo nguyên tắc kết hợp lợi thế riêng của nhau, đôi bên cùng có lợi, nông dân được hưởng lợi, từng bước xác lập vai trò cửa ngõ kết nối của Hoà Vang từ đô thị Đà Nẵng với vùng kinh tế phía Tây thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường tham quan các gian hàng.

Từ đó, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hiệu quả, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, nhận diện và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm TP Đà Nẵng có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, qua đó khơi dậy niềm tin, niềm tự hào đối với hàng hóa do người Việt Nam, người Đà Nẵng sản xuất.

Rất đông người dân, du khách tham quan, mua sắm tại phiên chợ.
Các gian hàng ẩm thực tại phiên chợ.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, Phiên chợ quê Hòa Vang được định hướng tổ chức thường xuyên định kỳ, mỗi kỳ là một chủ đề gắn với phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ và nét đặc trưng của địa phương.

Qua đó, từng bước hình thành một mô hình văn hóa - thương mại riêng của Hòa Vang, góp phần duy trì sức sống cho Phố đêm Túy Loan, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, thu hút du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân. Đây cũng là định hướng lâu dài của xã Hòa Vang nhằm phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo thêm động lực tăng trưởng và xây dựng điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách trong những năm tới.

LÊ VƯƠNG

Hàng trăm cánh diều khoe sắc trên bầu trời Quy Nhơn

Hàng trăm cánh diều nhiều hình dáng, màu sắc tung bay trên bầu trời biển Quy Nhơn, tạo nên khung cảnh sôi động và mãn nhãn, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng lãm và trải nghiệm.

Thu ngân sách Đà Nẵng dẫn đầu miền Trung

Ngày 8-6, Thống kê Đà Nẵng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 25-5-2026 đạt 36.966,7 tỷ đồng, tăng 68,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò động lực chính của ngân sách nhà nước trên địa bàn, đạt 34.004,4 tỷ đồng, chiếm 92,0% tổng thu và tăng 72,0% so với cùng kỳ năm trước.

Nghiên cứu xây dựng cầu kính ngắm vịnh Lăng Cô tạo điểm nhấn du lịch

Lãnh đạo TP Huế vừa khảo sát hàng loạt điểm du lịch tại Phú Lộc như Bạch Mã, Bắc Hải Vân, Lăng Cô, Cảnh Dương; đồng thời định hướng hình thành chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái - biển - cộng đồng mang bản sắc riêng cho khu vực phía Nam thành phố.

Khảo sát chuỗi du lịch phía Nam Huế, nghiên cứu cầu kính ngắm vịnh Lăng Cô

Lãnh đạo thành phố Huế khảo sát hàng loạt điểm du lịch tại Phú Lộc như Bạch Mã, Bắc Hải Vân, Lăng Cô, Cảnh Dương; đồng thời đề nghị nghiên cứu cầu kính ngắm vịnh Lăng Cô và phát triển chuỗi sản phẩm du lịch phía Nam mang bản sắc riêng.

Chuỗi hoạt động đặc sắc tại Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026

Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026) sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26-7 với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, trải nghiệm biển và du lịch cộng đồng tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Nghiên cứu mô hình phố đêm chuyên về sâm Ngọc Linh và các sản phẩm OCOP tại trung tâm Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với phường An Hải chiều 27-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị địa phương tái cơ cấu ngành du lịch theo hướng chất lượng cao, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Đến Nha Trang cùng đắm mình vào “Lễ hội Tết xưa“

Lễ hội Tết Xưa lần đầu tiên được tổ chức tại Làng nghề Nha Trang Xưa (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 18-1 đến 8-3 (tức 30-11 Ất Tỵ đến 20-1 Bính Ngọ), mở ra một không gian văn hóa Tết Việt giàu bản sắc, gắn kết phong tục truyền thống với đời sống đương đại.