Khám phá dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Thứ sáu, 24/07/2026 21:17

Triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng góp phần khẳng định văn hóa Chăm là một bộ phận của không gian văn hóa Champa ở miền Trung - Tây Nguyên. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của di sản Champa trong đời sống đương đại, hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Sự kiện do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức, chính thức khai mạc chiều 24-7, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và du khách nước ngoài.

Các đại biểu tham quan tại triển lãm. Ảnh: P.T
Ban Tổ chức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Với 29 hiện cùng 80 hình ảnh và tư liệu khoa học quý hiện đang được lưu giữ, nghiên cứu tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, triển lãm tập trung giới thiệu vào hai chủ đề chính: Di sản kiến trúc - điêu khắc Chăm tại Lâm Đồng và đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Chăm tại Lâm Đồng.

Thông qua hệ thống hình ảnh tư liệu, hiện vật quý và đặc sắc, triển lãm tái hiện sinh động các giá trị về kiến trúc đền tháp, nghệ thuật điêu khắc, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, chữ viết, đời sống sinh hoạt và các nghề thủ công truyền thống của người Chăm.

Du khách nước ngoài hào hứng, say mê với tiết mục múa Chăm tại lễ khai mạc. Ảnh: P.T

Đặc biệt, tại không gian di sản kiến trúc - điêu khắc Chăm tại Lâm Đồng, triển lãm giới thiệu Bộ sưu tập Di sản Hoàng tộc Chăm - một bộ sưu tập quý, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, góp phần phản ánh chiều sâu của di sản văn hóa Chăm tại Lâm Đồng.

Cộng đồng người Chăm bên Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm. Ảnh: P.T

Cộng đồng người Chăm bên Bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm. Ảnh: P.T

Trong khi đó, ở không gian đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Chăm, triển lãm tái hiện sinh động đời sống của hai cộng đồng Chăm Bàlamôn (Ahiér) và Chăm Bàni (Awal) – hai nhóm cư dân cùng chung nguồn gốc văn hóa nhưng mang những sắc thái tín ngưỡng riêng biệt ở Lâm Đồng. Cùng với đó, nghi lễ vòng đời và lễ hội truyền thống tiêu biểu như lễ trưởng thành, lễ cưới, lễ tang, lễ hỏa táng, lễ nhập Kut, cùng các lễ hội Katê, Ramâwan, Rija Nâgar cũng được tái hiện sắc nét, góp phần phản ánh đời sống tinh thần phong phú và bản sắc văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Qua đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của gia đình mẫu hệ, cộng đồng làng (palei) và tín ngưỡng tổ tiên trong đời sống người Chăm.

Các đại biểu tham quan tại triển lãm. Ảnh: P.T

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Thu Trang – Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển lãm chuyên đề này với mong muốn mang đến góc nhìn toàn diện về di sản văn hóa Chăm tại Lâm Đồng; qua đó khẳng định văn hóa Chăm là một bộ phận của không gian văn hóa Champa ở miền Trung - Tây Nguyên. Sự kiện cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, thắt chặt mối quan hệ hợp tác trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng trong và ngoài nước đến hết ngày 24-8 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

P.Thủy