Khán giả phấn khích chờ trận chung kết trong mơ Giải bóng đá truyền thống tranh Cup Báo Công an TP Đà Nẵng
2 trận bán kết chiều 12-8 đã tìm được 2 cái tên xứng đáng bước vào trận đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch cho mùa giải lần thứ XII đầy kịch tính.
Trong khi My’s Flower với đội hình kinh nghiệm, đồng đều cả 3 tuyến thì Khu đô thị Đa Phước bước vào trận bán kết với lực lượng mỏng do nhiều cầu thủ dính chấn thương. Chính vì thế đội bóng đến từ Hội An hoàn toàn làm chủ trận đấu và ghi tới 5 bàn thắng, trong khi Khu đô thị Đa Phước dù có một số cơ hội vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương.
Tỷ số 5-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Đội bóng lần đầu tham dự giải vào tới vòng bán kết cũng là một "cơn gió lạ" khiến nhiều đối thủ phải tôn trọng.
Trong khi đó Hiếu Hoa Quahaco và Taxi Tiên Sa bước vào trận bán kết thứ hai với sự trái ngược về tuổi đời trung bình của đội hình. Các cầu thủ của bầu Nghĩa là còn rất trẻ, là lứa "cọ xát" cho chặng đường dài xây dựng lực lượng kế cận. Ngược lại các chân sút của bầu Quang đã kinh qua rất nhiều giải đấu, ăn tập cùng nhau.
Cuộc đối đầu thú vị giữa sự mềm mại của sức trẻ và "lầm lì" của kinh nghiệm đã mang lại cho khán giả một bữa tiệc mãn nhãn. Trong một pha ban bật chỉ 4 chạm, Hiếu Hoa Quahaco đã có được bàn thắng với pha lập công của Văn Sang sau thời gian duy trì thế trận nhỉnh hơn đôi chút so với Taxi Tiên Sa
Trong những phút cuối trận, Hiếu Hoa Quahaco tạo thế phòng ngự chủ động, nhường thời gian cầm bóng cho Taxi Tiên Sa. Dù đã tung "máy sút" Hồ Ngọc Quý vào sân để lợi dụng thế mạnh tì đè, dứt điểm nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng đội bóng từng 3 lần vô địch giải không thể đạt được mục tiêu. 4 cú sút nguy hiểm xẹt qua khung thành trong gang tấc của Ngọc Quý chỉ khiến ban huấn luyện và cổ động viên của đội bóng áo vàng thêm tiếc nuối.
Với thắng lợi tối thiểu 1-0, Hiếu Hoa Quahaco xứng đáng tiến vào trận chung kết gặp My’s Flower vào lúc 16 giờ ngày 13-4. Trong khi Taxi Tiên Sa sẽ gặp Khu đô thị Đa Phước trong trận tranh hạng Ba vào lúc 15 giờ cùng ngày.
Bảo Nam