Khẩn trương cải tạo và phục hồi môi trường tại Nỗng Tranh
Dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh được UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6-2016 với tổng mức đầu tư 9,9 tỷ đồng. Đến tháng 5-2020, huyện điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 12,3 tỷ đồng. Dự án được giao cho UBND xã Quế Cường cũ làm chủ đầu tư. Năm 2018, UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú - là đơn vị trúng thầu xây dựng nghĩa trang, tiến hành lập các thủ tục liên quan về việc khai thác tận thu đất dư thừa tại dự án.
Nhưng sau khoảng thời gian triển khai thực hiện, dự án Nỗng Tranh vẫn chỉ là bãi đất trống với những hố sâu, vũng nước, tảng đá lớn… do việc tận thu đất để lại. Chưa kể, dự án do để quá lâu nên dần hoang tàn, ngổn ngang, người dân cũng tận dụng để tái trồng rừng. Năm 2024, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũ cũng đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, vi phạm trong quá trình triển khai dự án.
Đến tháng 9-2025, UBND xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng đã chủ trì làm việc với Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú cùng các thành phần liên quan và kiểm tra thực tế hiện trường để góp ý đề án đóng cửa mỏ, cải tạo và phục hồi môi trường dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh. Xã Quế Sơn Trung cũng thống nhất theo đề án đã lập và đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng phê duyệt đề án để Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú triển khai thực hiện.
Ghi nhận thực tế, khu vực rộng lớn của dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh đang được doanh nghiệp tiến hành san lấp mặt bằng, di dời các tảng đá lớn để cải tạo và phục hồi môi trường. Tuy nhiên, trên công trường chỉ có khoảng 4 thiết bị máy móc tham gia thi công, trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều. Một lượng đá lớn, hố sâu vẫn còn hiện hữu, đặc biệt việc san gạt những nơi có độ dốc, địa hình hiểm trở vẫn chưa thể thực hiện. Theo quan sát, phạm vi dự án vẫn còn khá nhiều cây keo nhưng chưa được người dân thu hồi để trả mặt bằng thi công. Dù vậy, đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ nỗ lực để hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường vào cuối tháng 5-2026.
Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cho biết doanh nghiệp bắt đầu triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường tại dự án vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, khối lượng công việc mới đạt hơn 30%, thực tế tiến độ vẫn còn chậm so với dự kiến. Vì vậy, địa phương cũng đã đi kiểm tra và đề nghị doanh nghiệp huy động thêm nguồn lực để triển khai, đẩy nhanh quá trình thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc sẽ báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho ý kiến chỉ đạo.
Địa phương cũng đã thực hiện Kiến nghị số 05/KV-VKS-TTCI ngày 29-12-2025 của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích công tại địa phương. UBND xã tiến hành đề nghị Công ty TNHH MTV XD Quảng Phú báo cáo việc thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện các biện pháp cảnh báo nguy hiểm xung quanh tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn dự án.
Đối với cây trồng của người dân trong phạm vi dự án, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cho biết đã ban hành thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân chưa thu dọn cây keo tràm tự ý trồng trong phạm vi dự án. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc thu dọn theo chỉ đạo, chính quyền địa phương và doanh nghiệp sẽ tiến hành cải tạo và phục hồi môi trường theo quy định, mọi khiếu nại về sau UBND xã không giải quyết.
Liên quan đến công tác giám sát trong quá trình triển khai, UBND xã Quế Sơn Trung cho biết đã giao cho Phòng Kinh tế xã cũng như Công an xã để đảm bảo không phát sinh tình trạng lợi dụng cải tạo để khai thác khoáng sản trái phép.
Sau khi hoàn thành việc cải tạo và phục hồi môi trường vào tháng 7-2026, UBND xã Quế Sơn Trung sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xin chủ trương liên quan đến việc có tiếp tục đầu tư nghĩa trang Nỗng Trang. Ở góc độ của địa phương, nhiều khả năng sẽ xin đề xuất giảm quy mô và diện tích để đảm bảo tính khả thi trong quá trình đầu tư.
Tấn Việt

