Khẩn trương đánh sập 7 cửa lò phát sinh tại mỏ vàng Bồng Miêu

Thứ ba, 23/07/2024 08:12

Thực hiện chủ trương đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng Bồng Miêu (xã Bồng Miêu, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), thời gian qua chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch, phương án làm việc với các hộ dân liên quan công tác tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Lực lượng Công an tiêu hủy phương tiện của các đối tượng làm vàng trái phép.
Các ngành chức năng khảo sát khu vực hầm lò cần đánh sập.

Đến nay 36/37 hộ dân chấp hành tốt, phối hợp với địa phương để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, qua đó đã đánh sập 71/78 hầm lò. Tuy nhiên đến nay, 7 hầm lò nằm trên diện tích đất mà ông Nguyễn Ngọc Sơn (trú thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh) làm trang trại không chịu bàn giao mặt bằng để thi công.

Theo UBND xã Tam Lãnh, toàn bộ diện tích ông Sơn đang làm trang trại chăn nuôi dê nằm trong tổng số diện tích 368ha nhà nước cấp phép cho Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu. Từ năm 2006 đến nay, ông Sơn chiếm dụng diện tích đất của công ty để chăn nuôi dê. UBND xã Tam Lãnh cùng với đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đã nhiều lần làm việc với ông Nguyễn Ngọc Sơn, yêu cầu ông phối hợp bàn giao mặt bằng để thực hiện đánh mìn 7 hầm lò còn lại. Tuy nhiên, ông Sơn không đồng thuận chấp hành.

Để tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, ngày 15-7, UBND huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh, Công an huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, xã và đơn vị thi công đã có buổi làm việc cuối cùng với ông Nguyễn Ngọc Sơn. Tại cuộc làm việc, ông Sơn không thống nhất để đơn vị thi công thực hiện công tác đóng cửa mỏ trên diện tích mà ông đang nuôi dê. Ông cho rằng việc ông đang chăn nuôi trên diện tích này là không vi phạm pháp luật và đề nghị các cấp có liên quan xem xét lại chủ trương đóng cửa mỏ.

Trước tình hình trên, ngày 17-7, UBND huyện Phú Ninh đã ban hành Thông báo số 231/TB-UBND về việc khẩn trương chuẩn bị các nội dung bảo vệ thi công để thực hiện nổ mìn, đánh sập 7 cửa lò trái phép phát sinh thuộc Dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

Theo đó, UBND huyện Phú Ninh giao UBND xã Tam Lãnh chủ trì, xây dựng và ban hành kịp thời Kế hoạch bảo vệ thi công để tổ chức thực hiện nổ mìn, đánh sập 7 cửa lò trái phép trên. Kế hoạch bảo vệ thi công phải đảm bảo ANTT trong quá trình thi công, đảm bảo ATGT khi thi công; tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành đánh sập 7 cửa lò theo kế hoạch, sớm hoàn thành nhiệm vụ đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu theo đúng tiến độ đã ban hành. Bên cạnh đó, giao Công an huyện chủ động bố trí kịp thời phương tiện, lực lượng, dụng cụ phục vụ bảo vệ thi công; tăng cường lực lượng trinh sát, theo dõi trước, trong và sau khi bảo vệ thi công nhằm tạo điều kiện cho đợt tổ chức bảo vệ thi công đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các phát sinh ngoài ý muốn (nếu có).

Lực lượng Công an tiêu hủy phương tiện của các đối tượng làm vàng trái phép.

Song song với quá trình bảo vệ thi công, UBND huyện yêu cầu UBND xã Tam Lãnh tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn nếu phát hiện ông Sơn có xây dựng công trình kiên cố, sử dụng đất trái phép trong phạm vi diện tích thuộc dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu. Trường hợp vượt thẩm quyền xử lý cấp xã, đề nghị chuyển hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng TN-MT) để tham mưu UBND huyện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

“Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) có kế hoạch thi công chi tiết và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, mọi phương tiện, dụng cụ, thuốc nổ… để kịp thời tổ chức khoan, nổ mìn đánh sập 7 cửa lò còn lại nêu trên; thời gian triển khai bảo vệ thi công để thực hiện nổ mìn, đánh sập 7 cửa lò trái phép bắt đầu từ lúc 8 giờ ngày 20-7 và kết thúc vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Trường hợp có phát sinh ảnh hưởng đến đàn dê của ông Nguyễn Ngọc Sơn (nếu có) chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định. Phối hợp tham gia cùng với UBND xã Tam Lãnh trong quá trình xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công nêu trên”- thông báo của UBND huyện Phú Ninh thể hiện.

Liên quan đến tình hình khai thác vàng trái phép ở khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, UBND huyện Phú Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuần tra, truy quét, đẩy đuổi và xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản vàng trái pháp luật, tình hình cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái pháp luật vẫn còn diễn ra, có lúc vẫn còn tình trạng sử dụng xe cơ giới để khai thác khoáng sản vàng trái pháp luật, như: xe múc, xe tải tại khu vực Thác Trắng và thôn Đàn Thượng. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, truy quét nên tình hình sử dụng xe cơ giới để khai thác khoáng sản vàng trái pháp luật đã được kiểm soát. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Phòng TN&MT huyện, UBND xã Tam Lãnh, Công an xã Tam Lãnh và các chốt kiểm soát đã tiến hành 52 lượt truy quét tại khu vực Thác Trắng, Đồi Sim, Hố Gần, Đập Thải, Hố Ba Liên, Suối Trang, Sủng Mùn, Kho Mìn, Núi Kẽm... thuộc xã Tam Lãnh. Qua đó, đã tiêu hủy hàng trăm máy móc, thiết bị, dụng cụ…dùng để khai thác vàng trái phép; xử lý nhiều trường hợp khai thác khoáng sản vàng trái pháp luật, vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai (sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác vàng không phép …

BÃO BÌNH