Khẩn trương điều tra thủ phạm cưa hạ hàng trăm cây thông “bên nách” quản lý bảo vệ rừng
Ngày 8-5, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an địa phương đang khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm vụ phá rừng trái phép, khiến hơn 200 cây thông ba lá bị cưa hạ trên địa bàn. Đáng nói, khoảnh rừng có thông bị cưa hạ rất gần khu dân cư và cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng KLong KLanh khoảng 300m.
Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Lạc Dương phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức khoanh vùng hiện trường, lập biên bản, kiểm đếm thiệt hại ban đầu; đồng thời nắm bắt thông tin, đối tượng nghi vấn và mời các hộ có vườn cà-phê gần hiện trường đến làm việc và nắm bắt thông tin.
Theo thống kê ban đầu, tổng số có 248 cây thông 3 lá bị cưa hạ (trên tổng diện tích bị tác động là 2.900m2). Đây là rừng thông tái sinh, trong đó đa phần là cây có đường kính thân nhỏ từ 5 - 10cm, một số cây có đường kính lớn 20 - 35cm. Các thân cây bị cưa hạ đều được để nguyên tại hiện trường, hiện lá cây đã bắt đầu héo úa.
Công an xã đang chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lạc Dương và các đơn vị khoanh vùng hiện trường, khẩn trương điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng thực hiện hành vi cưa hạ lâm sản. Do khối lượng lâm sản thiệt hại và số lượng cây bị chặt hạ lớn, Công an xã khẩn trương thu thập chứng cứ, lập hồ sơ vụ việc và trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng kịp thời báo cáo, đề xuất khởi tố vụ án theo quy định.
Theo UBND xã Lạc Dương, vị trí xảy ra vụ việc nằm ngoài lâm phần quản lý của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2019); còn theo Quyết định số 895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 28-4-2024) về việc phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 thì vị trí trên không thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp. Tuy nhiên hiện tại, UBND xã vẫn đang chờ UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt phương án sử dụng để quản lý diện tích đất trên.
Đánh giá về tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tình trạng phá rừng, khai thác rừng xảy ra nhưng chưa được các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương phối hợp xử lý nghiêm và triệt để.
Theo số liệu thống kê mới nhất (ngày 4-5) của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 11-12-2025 đến ngày 15-4-2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 199 vụ vi phạm về lâm nghiệp. Đáng chú ý trong các vụ việc trên, có 88 vụ phá rừng trên diện tích 14,7 ha; 24 vụ khai thác rừng trái pháp luật với gần 60m3 gỗ các loại.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương cùng các đơn vị chủ rừng chủ động tập trung triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Giám đốc - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã và người đứng đầu các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh làm rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra các vụ vi phạm nổi cộm, phức tạp, kéo dài, không xử lý triệt để. UBND các địa phương phải xử lý quyết liệt, triệt để những vi phạm liên quan đến đất lâm nghiệp. Sở NN&MT khẩn trương hoàn thành điều tra, kiểm kê rừng làm cơ sở tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý đất lâm nghiệp đảm bảo quy định của pháp luật. Các đơn vị chủ rừng phải thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định; triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng tận gốc...
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an cơ sở rà soát các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm hoặc đã khởi tố để tập trung điều tra, xử lý dứt điểm. Đặc biệt, điều tra, xử lý các đối tượng cầm đầu băng, nhóm chuyên hoạt động phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm, san ủi đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật...
TTX - T.H
