Khẩn trương sửa chữa đường lên bán đảo Sơn Trà

Thứ hai, 31/10/2022 15:22
Ghi nhận của chúng tôi trong hai ngày 29 và 30-10, mặc dù là hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng hơn 40 kỹ sư và công nhân cầu đường vẫn bám công trường, ngày đêm vận hành và sử dụng máy móc, phương tiện, thiết bị, vật tư, v.v… khẩn trương thi công khắc phục sạt lở trên tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do bão số 5 gây ra vào giữa tháng 10-2022 vừa qua.
Thi công làm lại nền, móng và mặt đường bị sạt lở trên tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà.
Thi công làm lại nền, móng và mặt đường bị sạt lở trên tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, cơn bão số 5 kèm mưa lớn kỷ lục vào ngày 14-10 đã gây sạt lở nặng ở nhiều tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà. Đặc biệt là tuyến đường chính dẫn lên bán đảo này đoạn từ ngã ba Hoàng Sa - Lê Văn Lương đến Khu nghỉ dưỡng Intercontinental Đà Nẵng bị hư hỏng nặng, đất đá và cây cối trên núi do nước lớn làm sạt lở ngã đổ tràn cả mặt đường ở hàng chục vị trí gây tắc đường, nghiêm trọng hơn, trên tuyến đường này còn có nhiều vị trí bị sụt lún thành hố sâu hoặc hở hàm ếch một phần nền đường về phía taluy âm gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại... Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng về việc nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra trên địa bàn TP, trong đó, có khắc phục hư hại về đường sá nhằm sớm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, từ ngày 15-10, Sở GTVT TP đã huy động và tập trung lực lượng tiến hành thi công sửa chữa hư hỏng các công trình cầu, đường trên địa bàn TP nói chung, tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà nói riêng.

Ông Trần Từ Hải, Phó Giám đốc Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng - Đơn vị thi công sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà, cho biết thêm: Sau khi bão tan, đơn vị này đã tiến hành đóng barie để cấm người và các phương tiện không phận sự lưu thông trên tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà, đồng thời huy động 7 xe thi công đa năng xúc lật để thu dọn cây cối ngã đổ và san gạt đất, đá liên tục trong hai ngày 15 và 16-10 để thông xe tạm thời trên tuyến đường này. Từ ngày 17-10 đến nay, bên cạnh việc tiếp tục dọn dẹp cây cối, đất, đá, biển báo, v.v… rơi vãi, ngã đổ trên đường, lực lượng thi công của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng tập trung thi công đổ đất đá, đóng cọc thép, làm rọ đá kè tại 6 vị trí sạt lở nặng làm sụt lún và hở hàm ếch trên tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà để chống sạt lở thêm, đặc biệt là thi công làm lại nền, móng và mặt đường tại 6 vị trí này. "Do khối lượng sạt lở lớn cộng thêm thời tiết không thuận lợi khi có mưa ở một số ngày trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến công tác thi công sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà. Hiện, chúng tôi tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, phấn đấu đến giữa tháng 11-2022 cơ bản hoàn thành việc sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường chính dẫn lên bán đảo Sơn Trà đảm bảo an toàn và chất lượng", Phó Giám đốc Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng Trần Từ Hải nêu quyết tâm.

Theo ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, do việc khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông trên bán đảo Sơn Trà do bão số 5 gây ra chưa xong nên Ban Quản lý khuyến cáo người dân và du khách không nên tham quan, du lịch tại bán đảo Sơn Trà thời điểm này. Hiện, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tích cực phối hợp với Sở GTVT TP, đặc biệt là các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hư hỏng về hạ tầng giao thông trên bán đảo Sơn Trà nói chung, tuyến đường chính dẫn lên bán đảo này nói riêng nhằm sớm hoàn thành công tác khắc phục để có cơ sở khôi phục bình thường trở lại hoạt động du lịch trên bán đảo Sơn Trà.

PHÚ NAM