Khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn thành phố

Thứ sáu, 08/05/2026 09:30

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Đà Nẵng, hiện nay, khả năng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của các khu chôn lấp không còn nhiều; các nhà máy đã hoạt động nhưng không hiệu quả, có nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng bị dừng do công tác điều tra (sự cố về môi trương); các dự án đang đầu tư thì tiến độ bị chậm trễ nên ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu khớp nối liên tục công tác xử lý CTRSH trên địa bàn thành phố.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An dù đã hoàn thiện nhiều năm nhưng chưa thể hoạt động do chưa đảm bảo thủ tục cấp phép.
Ngày 23-4 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng kiểm tra, đôn đốc nhằm sớm hoàn thiện Khu xử lý chất thải rắn phía Nam thành phố.

Nhiều khu vực, nhà máy xử lý rác quá tải

Điển hình tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn với mục tiêu tăng khả năng tiếp nhận chất thải rắn của các ô chôn lấp 1 đến 5 và đầu tư mới ô chôn lấp số 6 để xử lý CTRSH. Công suất tiếp nhận 1.806 tấn/ngày. Tuy nhiên dự án hết khả năng chôn lấp vào tháng 10-2025.

Trước tình hình đó, ngày 19-12-2025, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 4912/UBND-ĐTĐT thống nhất chủ trương bù rác tại các vị trí còn khả năng tiếp nhận tại các ô chôn lấp, với mục tiêu đảm bảo công tác xử lý chất thải được liên tục, xuyên suốt, an toàn trong vận hành cho đến khi các dự án xử lý chất thải rắn (không nguy hại) đưa vào vận hành. Song song với đó, HĐND thành phố cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (hộc rác số 7) do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ dự án, với tổng mức đầu tư đề xuất 225,648 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất 5,1741ha; sức chứa hộc rác số 7 và khu vực hợp nhất với hộc rác 1-6 khoảng 642.398 tấn rác.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo chủ đầu tư phải hoàn thành thi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động trước ngày 13-3-2026 để đảm bảo an ninh rác trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân khách quan, cụ thể như vướng mắc trong quá trình xây dựng phương án giá (do thay đổi các quy định của pháp luật về quy trình kỹ thuật), định mức công tác vận hành xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp hợp vệ sinh; công tác lấy ý kiến thẩm định phương án giá; công tác thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình… nên đến nay dự án Hộc rác số 7 chưa thể đưa vào vận hành đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với Nhà máy xử lý CTRSH Bắc Quảng Nam do Công ty Cổ phần Môi trường Huy Hoàng ECO làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại thị trấn Ái Nghĩa (nay là xã Đại Lộc) với quy mô 300 tấn rác thải sinh hoạt/ngày đêm; tổng vốn đầu tư hơn 523 tỷ đồng. Nhà máy dừng hoạt động tiếp nhận, xử lý rác từ ngày 25-9-2025 theo ý kiến của Công an thành phố do có hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định. Sau khi dừng hoạt động, hiện tại trong nhà máy còn tồn đọng lượng lớn CTRSH đã qua phân loại, khối lượng khoảng 90.000 tấn.

Dù không bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố vụ án hình sự đối với những vi phạm xảy ra tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Bắc Quảng Nam, nhưng muốn hoạt động trở lại, Nhà máy xử lý chất thải này phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường. Theo Sở NN&MT thành phố, dự kiến tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư điều chỉnh và đưa nhà máy đi vào vận hành trở lại vào quý I-2027. Tuy nhiên, Công ty CP Môi trường Huy Hoàng ECO chưa đề xuất cụ thể phương án kỹ thuật, lộ trình thực hiện, giải pháp giảm thiểu môi trường và các nội dung liên quan đến chi phí vận hành khu xử lý chất thải tồn đọng nên chưa có cơ sở xem xét đánh giá, đề xuất.

Nhiều bãi chứa rác trên địa bàn TP Đà Nẵng quá tải, không còn sức chứa.

Nhà máy “đắp chiếu” vì chưa được cấp phép

Trong khi đó, Nhà máy xử lý CTRSH Hội An công suất 120 tấn/ngày do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư đã hoàn thiện nhiều năm qua, nhưng do chưa được nghiệm thu, cấp giấy phép môi trường nên chưa thể đi vào hoạt động. Theo Báo cáo số 201/BC-STC ngày 5-3-2026 của Sở Tài chính, thì Nhà máy xử lý CTRSH tại phường Hội An Tây còn nhiều tồn tại. Đặc biệt, dự án đã thay đổi công nghệ xử lý CTRSH, thay đổi công nghệ xử lý chất thải so với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định 322/QĐ-UBND ngày 29-1-2021 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ); và căn cứ kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của Sở Xây dựng,… Do đó đến nay nhà máy chưa đảm bảo điều kiện để Sở NN&MT cấp giấy phép môi trường.

Do đó, việc Dự án Nhà máy xử lý CTRSH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 đi vào hoạt động không đúng theo tiến độ đã được giao tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã ảnh hưởng lớn đến nhu cầu xử lý CTRSH phát sinh trên địa bàn 3 phường Hội An Tây, Hội An Đông và Hội An. Theo lãnh đạo Sở NN&MT thành phố, các nội dung tồn tại của dự án như trên liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Do đó cần được đánh giá, xử lý sớm để hạn chế nguy cơ phát sinh các yếu tố phức tạp sau này…

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hội An dù đã hoàn thiện nhiều năm nhưng chưa thể hoạt động do chưa đảm bảo thủ tục cấp phép.

Liên quan đến tình trạng quá tải tại các khu xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, mới đây trong Chỉ thị số 04 ngày 29-4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã đề nghị các ngành chức năng liên quan khẩn trương triển khai các dự án hoàn thiện hạ tầng, phương tiện cho hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH; đảm bảo đúng quy chuẩn về xây dựng và môi trường, cam kết về tiến độ thực hiện. Trong đó khẩn trương tiếp nhận, bàn giao, xây dựng phương án đơn giá xử lý rác thải hộc rác số 7 tại Khánh Sơn để quản lý, vận hành đảm bảo phục vụ xử lý rác thải trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 5-2026…

TRÂN TÂN