Khẳng định vị thế Đà Nẵng – trung tâm sự kiện, văn hóa và du lịch của khu vực
Sáng 25-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chất lượng cao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.
Theo báo cáo, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa quan trọng; đồng thời là năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, ngành VHTTDL TP Đà Nẵng đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành khối lượng công việc lớn và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin – báo chí – xuất bản tiếp tục được tăng cường; cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản là điểm sáng nổi bật, với 7 bảo vật quốc gia được công nhận. Nhiều di sản, di tích trọng điểm được tu bổ, tôn tạo gắn với phát triển du lịch bền vững. Hoạt động bảo tàng thu hút đông đảo du khách, trong đó Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Bảo tàng Đà Nẵng đón hơn nửa triệu lượt khách.
Nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế được tổ chức thành công, góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng là trung tâm tổ chức sự kiện, lễ hội của khu vực miền Trung và cả nước.
Lĩnh vực du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, với hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu ước đạt khoảng 60.000 tỷ đồng. Công tác xúc tiến, mở rộng thị trường, bảo đảm môi trường và an ninh du lịch được chú trọng, tạo hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Thể thao tiếp tục phát triển cả phong trào và thành tích cao, với gần 37% người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên; thể thao thành tích cao giành hơn 1.100 huy chương trong nước và quốc tế.
Bước sang năm 2026, ngành VHTTDL TP Đà Nẵng xác định tập trung triển khai các giải pháp mang tính đột phá, tạo động lực thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026–2030, hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm văn hóa – thể thao, trung tâm tổ chức sự kiện tầm khu vực và quốc tế; trung tâm báo chí – truyền thông lớn của cả nước; hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên; trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, điểm đến du lịch xanh, sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của ngành VHTTDL trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo để tạo bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao những kết quả toàn diện mà ngành VHTTDL đạt được trong năm 2025, đồng thời ghi nhận sự đồng hành, phối hợp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của thành phố.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP, năm 2026 và những năm tiếp theo là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, có tầm nhìn dài hạn và giải pháp đột phá, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Đà Nẵng trong bối cảnh mới.
Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị ngành VHTTDL tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương, Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.
Xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ then chốt, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngành tập trung xây dựng quy hoạch phát triển ngành gắn với điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đặc biệt quan tâm hoàn thiện các quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi những di sản quan trọng, có giá trị đặc biệt như Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An, Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.
Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, thông tin báo chí; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của đất nước và thành phố, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu ngành chủ động tham mưu tổ chức hiệu quả các sự kiện lớn trong năm 2026 như: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026; Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV; Lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng” 2026; Đại hội Thể dục thể thao TP lần thứ X; các hội thảo khoa học về nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, trong đó có di sản văn hóa Phật giáo, Phật viện Đồng Dương…
“Ngành cần tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quan trọng phục vụ phát triển lâu dài, gồm nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa; các đề án phát triển công nghiệp văn hóa; hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thể thao dân tộc; định hướng phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.
Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mang đậm dấu ấn của Đà Nẵng như “5 không”, “3 có”, “4 an”, gắn với Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.
Đối với lĩnh vực du lịch, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị ngành VHTTDL tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án động lực, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, nhất là du lịch văn hóa.
Theo đó, ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng tại Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm; phát huy hiệu quả thương hiệu “Một điểm đến xanh – ba trải nghiệm đẳng cấp quốc tế”. Định hướng phát triển du lịch về phía Nam thành phố; đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.
Công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch cần được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn nữa, hướng mạnh đến cả thị trường nội địa và quốc tế. Trọng tâm là thu hút các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày, nhất là từ các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc, châu Âu; đồng thời mở rộng các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Mỹ…
Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị đẩy mạnh xúc tiến khôi phục và mở các đường bay quốc tế từ các thị trường trọng điểm và tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vai trò là cửa ngõ du lịch quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước.
Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, nâng cao năng lực phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; thực hiện truyền thông chính sách chủ động, hiệu quả. Triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
“Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao, tôi tin tưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng sẽ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.
Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân thuộc Sở VHTTDL TP Đà Nẵng; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020–2024; khen thưởng của Chủ tịch UBND TP cho 4 tập thể, 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; và Bằng khen của Giám đốc Sở VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành trong năm 2025.
THANH HOA
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Phát huy vai trò công tác thanh tra trong xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh
Cử tri nêu nhiều bức xúc liên quan đến các công trình tại cao tốc La Sơn - Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây
Cử tri quan tâm nhiều vấn đề nổi cộm tại các Khu dân cư
Nghiệm thu máy móc, thiết bị đợt 3 thuộc Chương trình khuyến công năm 2025
Công an tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, quyết liệt, chủ động triển khai hiệu quả các mặt công tác















