Khánh Hòa kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch Halal

Thứ năm, 09/07/2026 08:35

Ngày 8-7, tại tỉnh Khánh Hòa diễn ra Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới cho du khách Hồi giáo".

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều đại biểu quốc tế tham gia Hội thảo.

Trong suốt chương trình, các diễn giả đến từ Singapore, Iran, Pakistan, Malaysia cùng nhiều tổ chức quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái Halal, xu hướng của thị trường Hồi giáo toàn cầu và đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp Việt Nam từng bước trở thành điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo cũng như tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của nền kinh tế Halal.

Với hơn 2 tỷ người Hồi giáo sinh sống tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhu cầu về du lịch, thực phẩm, dịch vụ và các sản phẩm đạt chuẩn Halal ngày càng gia tăng, tạo nên một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD mỗi năm. Đây được xem là cơ hội lớn để Việt Nam đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư.

Ông Parham Janfeshan Araghi- Cố vấn Bộ trưởng, Tổng Giám đốc Cục Giám sát và Đánh giá Dịch vụ Du lịch, Bộ Di sản Văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho rằng du lịch Halal không chỉ là một phân khúc dịch vụ mà còn là cầu nối giữa các nền văn minh, góp phần tăng cường hiểu biết, hợp tác và phát triển bền vững giữa các quốc gia. Theo ông, phát triển du lịch Halal cần được xây dựng trên một hệ sinh thái đồng bộ, bao gồm khách sạn đạt chuẩn Halal, ẩm thực, dịch vụ tài chính phù hợp với các nguyên tắc Hồi giáo, nguồn nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo, cùng hệ thống giao thông và chăm sóc sức khỏe đáp ứng các yêu cầu về tín ngưỡng và quyền riêng tư của du khách.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện Pakistan cũng nhấn mạnh tiềm năng rất lớn của thị trường Halal tại châu Á, nơi tập trung hơn một tỷ người Hồi giáo. Bên cạnh Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông, đây là thị trường rộng lớn mà Việt Nam cần chủ động tiếp cận.

Đối với lĩnh vực du lịch, nhiều ý kiến đề xuất Việt Nam cần từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch Halal với hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn, khu vực cầu nguyện tại sân bay và các điểm du lịch, phát triển nguồn nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo, mở rộng kết nối hàng không và xây dựng các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, golf, MICE, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng phù hợp với nhu cầu của du khách Hồi giáo.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc phát triển du lịch Halal là một trong những định hướng quan trọng nhằm thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030” của Chính phủ. Tỉnh sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái Halal đồng bộ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn; tăng cường hợp tác với các tổ chức chứng nhận Halal, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác quốc tế; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á, Nam Á và Trung Đông.

Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị là lễ trao đổi và ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực chứng nhận Halal, thương mại, đầu tư và du lịch. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác, phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG