Khánh thành dự án trùng tu di tích cầu ngói Thanh Toàn

Thứ tư, 28/04/2021 16:00

Thừa Thiên- Huế- Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa khánh thành dự án trùng tu cầu ngói Thanh Toàn. Đây là di tích cấp quốc gia nằm trên địa bàn xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy).

Theo đó, dự án triển khai từ ngày 1-4-2020 với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Quá trình trùng tu, các đơn vị liên quan tiến hành hạ giải toàn phần công trình; tu bổ, phục hồi hệ thống ván sàn và kết cấu khung chính bằng gỗ lim (cột, kèo, lan can, kệ ngồi...); phục hồi hệ thống mái lợp bằng ngói âm ống men Thanh Lưu Ly; phục hồi nguyên gốc 2 câu đối, các chi tiết trang trí gắn sành sứ… Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, cầu ngói Thanh Toàn còn đầu tư thêm hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống báo cháy tự động, thiết bị chữa cháy và hệ thống chống sét.

Cầu ngói Thanh Toàn là cầu vòm bằng gỗ, mái ngói, lối kiến trúc “thượng gia, hạ kiều” (trên nhà, dưới cầu) được xây dựng năm 1776 bởi bà Trần Thị Đạo, người làng Thanh Toàn (sau này là làng Thanh Thủy), vợ một vị quan đầu triều xứ Thuận Hóa. Cầu dài gần 17m, rộng hơn 4m, với 18 trụ cột bằng gỗ, bắc qua mương làng bên cạnh dòng sông Như Ý. Đây là công trình cầu gỗ cổ được xếp vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao ở Việt Nam.

T.T