Khát vọng bóng chày

Thứ ba, 23/12/2014 07:57

(Cadn.com.vn) - Cứ vào chiều chủ nhật hằng tuần, tại sân bóng đá trong khuôn viên Trung tâm thể thao Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng), nhiều người dân không khỏi thích thú lẫn tò mò khi chứng kiến nhóm hơn 20 người hăng say tập luyện môn bóng chày. Đây là môn thể thao lạ, vừa mới du nhập vào Việt Nam và TP Đà Nẵng là một trong số ít địa phương lập nhóm tập luyện.

Trưởng nhóm Tạ Văn Khang (23 tuổi, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, việc đưa bóng chày vào tập luyện và thi đấu ở TP Đà Nẵng là cơ duyên, trải qua không ít thăng trầm. Khang kể, cách đây 2 năm, khi lên mạng, Khang cùng nhóm bạn biết được thông tin bóng chày đang được du nhập vào Việt  Nam và phát triển mạnh ở TT-Huế, TPHCM và Hà Nội. Tò mò, nhóm quyết định thử và bắt tay vào nghiên cứu luật cũng như sưu tầm các trang thiết bị, trang phục phục vụ tập luyện cũng như thi đấu.

Ban đầu chỉ có 2 quả bóng mềm và 2 chiếc găng tay được Quảng và Hải mang ở nước ngoài về, nhóm bắt đầu tập ném và bắt. Dù chưa rành luật và các kỹ thuật cơ bản nhưng chiều chủ nhật nào, nhóm cũng đến bãi cỏ trước TAND TP Đà Nẵng trên đường 2-9 tập luyện. Thời điểm này, có một kỹ sư xây dựng người Nhật Bản tên là Suzuki đến Đà Nẵng làm việc, thấy nhóm của Khang chơi bóng chày tự phát nên đã tình nguyện hướng dẫn các động tác kỹ thuật cơ bản như: Cách cầm bóng, ném bóng, chụp bóng, cách vận hành sơ đồ chiến thuật… Được một thời gian ngắn, chàng kỹ sư này về nước, nhóm bóng chày tự phát cũng gặp khó khăn. Trong quá trình tập luyện, do không  đảm bảo an toàn cho người đi đường, vậy nên cơ quan chức năng không cho hoạt động.

Đội bóng chày TP Đà Nẵng.

Trong cái rủi có cái may, lần chuyển địa điểm tập về khu vực gần Tượng đài 2-9 (TP Đà Nẵng), có một nhóm thương gia người Đài Loan tại TP Đà Nẵng (nhóm Đài thương) thấy Khang cùng chúng bạn tập luyện hăng say nên đến bắt chuyện làm quen. Ở Đài Loan, bóng chày là môn thể thao được người dân yêu thích tập luyện từ nhỏ, vậy nên nhóm thương gia này quyết định bỏ công sức, tâm huyết và tài trợ kinh phí để phát triển nhóm bóng chày Đà Nẵng. Hằng tuần, họ được tập luyện, thi đấu, vừa thỏa mãn niềm đam mê nơi xứ người vừa tạo nên nét giao thoa thể thao giữa Việt Nam và Đài Loan. Theo đó, dù bận rộn công việc làm ăn nhưng chiều chủ nhật nào cũng vậy, hội Đài thương cũng cử người đến huấn luyện kỹ năng chơi bóng cho nhóm của Khang. Và họ cũng tự bỏ tiền ra đầu tư áo quần, trang phục, phương tiện để nhóm bóng chày Đà Nẵng có thể tập luyện và thi đấu một cách chuyên nghiệp.

Tạ Văn Khang hào hứng cho biết, từ tháng 11-2013, nhóm bóng chày Đà Nẵng đã thuê SVĐ Q. Ngũ Hành Sơn để tập luyện. Do vị trí này khá xa nên thời gian gần đây chuyển về SVĐ của Q. Thanh Khê. Chủ nhật hằng tuần, từ 14 giờ 30 đến 16 giờ, cả nhóm đến sân tập luyện dưới sự hướng dẫn của các thương gia Đài Loan và tự góp kinh phí trả tiền thuê sân. Hiện nay nhóm có 25 thành viên, chủ yếu là các bạn trẻ ở Đà Nẵng, có đam mê với môn bóng chày. Được sự tài trợ của nhóm Đài thương, đội bóng chày Đà Nẵng hiện đã tương đối đầy đủ dụng cụ tập luyện và thi đấu, kỹ thuật cá nhân từng thành viên ngày một tiến bộ. Hằng năm, đội tổ chức thi đấu giao lưu với TT-Huế và một số đội tuyển tại TPHCM và Hà Nội. Một số thành viên bóng chày của Đà Nẵng cũng đã được các đội tuyển TPHCM và Hà Nội mời về thi đấu.

Hơn 2 năm thành lập và phát triển, nhóm bóng chày Đà Nẵng từ chỗ tự phát đã lớn mạnh, từng bước chuyển mình lên chuyên, tạo thêm sân chơi mới cho phong trào thể thao TP Đà Nẵng. Thiết nghĩ, để bóng chày phát triển lớn mạnh hơn nữa, thu hút được nhiều người tham gia tập luyện, ngành thể  thao TP Đà Nẵng nên quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt cơ sở vật chất để động viên phong trào.

Nguyên Thảo