Khay đồng cổ 27 triệu USD

Thứ sáu, 21/07/2017 11:08

Một nhà sưu tầm đã trả 27,3 triệu USD để mua lại chiếc khay đồng có niên đại 2.000 năm trong cuộc bán đấu giá ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Số tiền này lập kỷ lục mới về đấu giá các món đồ nghệ thuật cổ ở Trung Quốc. Chiếc khay, có từ thời Tây Chu (1046 - 771 trước Công nguyên), có tên Hề Giáp. Chiếc khay cao 11,7 cm, đường kính 47cm, có tay cầm hai bên, trong lòng khắc 133 ký tự viết về lịch sử nhà Tây Chu và là đồ cổ bằng đồng lâu đời nhất được khai quật cho tới nay.

B.NGÂN (Theo SCMP)