Khen thưởng 2 đơn vị triệt phá vụ làm giả căn cước công dân để trục lợi

Thứ sáu, 29/07/2022 16:07
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ngày 28-7 Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát Hình sự), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao vì có thành tích truy xét thành công nhóm 4 đối tượng ngoại tỉnh chuyên làm căn cước công dân (CCCD) giả, mở tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện tội phạm. Mỗi đơn vị được nhận số tiền thưởng 5 triệu đồng.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của 2 đơn vị, qua đó ngăn chặn thành công hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, nhóm 4 đối tượng gồm Lê Thạch Tú (33 tuổi), Trần Tú Anh (26 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (27 tuổi), Sái Đình Hương (27 tuổi) đều trú Hà Nội có hành vi làm giả CCCD để trục lợi. Từ số CCCD giả, các đối tượng dùng để mở tài khoản ngân hàng, dùng vào mục đích lừa đảo.

Tại Đà Nẵng, chỉ trong vòng 3 ngày đầu tháng 7-2022, nhóm đối tượng này đã dùng CCCD giả để đăng ký mở đến 92 tài khoản ngân hàng. Công an TP Đà Nẵng phát hiện, thu giữ 5 CCCD giả, hàng chục điện thoại di động thông minh là tang vật vụ án. Hiện Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xét xử.

HẢI QUỲNH