Khen thưởng Công an quận Hải Châu trong khám phá chuyên án ma tuý lớn

Thứ sáu, 17/06/2022 11:22
Sáng 17-6, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên – Phó Giám đốc Công an TP đã trao Quyết định khen thưởng cho Công an quận Hải Châu vì có thành tích xuất sắc trong khám phá thành công chuyên án ma tuý liên địa bàn mang bí số 303M.
Đại tá Trần Đình Liên biểu dương thành tích xuất sắc của CAQ Hải Châu.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP, Đại tá Trần Đình Liên trao thưởng cho CAQ Hải Châu.

Báo cáo tại buổi khen thưởng, Trung tá Nguyễn Thị Kim Ngân – Đội trưởng Đội Cảnh sát ma tuý - CAQ Hải Châu cho hay, sau hơn 1 tháng xác lập chuyên án và đấu tranh, đến ngày 4-6, Công an quận đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Trung Dũng (1990) và Trương Thị Kim Hằng (1993) về hành vi mua bán trái chất ma tuý, thu giữ hơn 1000 viên thuốc lắc và 50 gói ma tuý dạng nước nho.

Nguyễn Trung Dũng và hơn 1000 viên thuốc lắc thu giữ được trong chuyên án.

Ngoài ra, 2 đối tượng chính còn thuê một căn hộ ở P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ để cất giấu ma tuý. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng nguỵ trang ma tuý trong các gói bánh kẹo và đặt “shipper” công nghệ để giao hàng.

Đại tá Trần Đình Liên biểu dương thành tích xuất sắc của CAQ Hải Châu.

Biểu dương thành tích của Công an quận Hải Châu, Đại tá Trần Đình Liên đề nghị đơn vị tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổng kết thủ đoạn và quá trình đấu tranh chuyên án để Công an các đơn vị, địa phương học tập, rút kinh nghiệm. Thời gian tới, Đại tá Trần Đình Liên yêu cầu CAQ Hải Châu tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Cụ thể là thực hiện kế hoạch của Giám đốc về triển khai các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2022, tiếp tục xử lý đấu tranh mạnh với tội phạm ma tuý.

M.VINH