Khen thưởng Công an xã Hòa Phong

Thứ năm, 13/04/2023 16:15
Ngày 13-4-2023, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã thay mặt Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quyết định khen thưởng cho Công an xã Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Dự buổi khen thưởng có Thượng tá Nguyễn Bá Thêm- Phó Công an huyện Hòa Vang; ông Đinh Ngọc Trinh- Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong, Hòa Vang…

Trong thời gian qua, thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trong đấu tranh, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự… Công an xã Hòa Phong đã chủ động nắm thông tin, ngăn chặn thành công 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn, gây mất ANTT. Cụ thể, khoảng 20 giờ 15 ngày 7/4/2023 nhóm thiếu niên xã Hòa Khương (H. Hòa Vang) khoảng 22 em, mang theo vỏ chai bia, súng nước chứa xăng đến thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong để giải quyết mâu thuẫn với nhóm thiếu niên thôn Bồ Bản. Tuy nhiên, Công an xã Hòa Phong đã phát hiện và tổ chức lực lượng ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra vụ việc đánh nhau. Khi phát hiện lực lượng Công an xã, nhóm thiếu niên Hòa Khương bỏ chạy xuống cánh đồng thôn Bồ Bản, lực lượng Công an xã đã truy tìm, bắt giữ được 12 em (trong đó 10 cháu sinh năm 2008, 2009, trú tại xã Hòa Khương; 2 cháu, sinh năm 2009, (trú tại xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam). Công an xã đã mời gia đình của các cháu nêu trên đến làm việc, đề nghị gia đình phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục con em mình.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho Công an xã Hòa Phong
Đại tá Nguyễn Văn Tăng trao quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho Công an xã Hòa Phong

Để kịp thời động viên và ghi nhận thành tích xuất sắc trên của Công an xã Hòa Phong, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khen thưởng Công an xã Hòa Phong. Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng biểu dương Công an xã đã làm tốt công tác nắm chắc, bám sát địa bàn cơ sở, chủ động nắm chắc thông tin về tình hình an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật như đã nêu trên. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Công an xã phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng thành công “Xã điển hình về phong trào TDBVANTQ”, tiếp tục phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, nhân dân phát huy các mô hình giữ gìn an ninh trật tự ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hồng Thanh