CAQ. Sơn Trà:

Khen thưởng công tác phá án

Thứ hai, 27/06/2022 10:16
Sáng 27-6, CAQ. Sơn Trà thừa ủy nhiệm của UBND Q. Sơn Trà đã tổ chức khen thưởng đối với CAP. An Hải Tây, Đội CS Ma Túy (thuộc CAQ. Sơn Trà) về việc điều tra, khám phá các đối tượng sử dụng, tàng trữ và buôn bán ma túy tại căn hộ số 0521 chung cư Monachy B.
Đối tượng Trịnh Đình Việt cùng tang vật
Thượng tá Phan Minh Mẫn trao tặng giấy khen của UBND Q. Sơn Trà cho CAP. An Hải Tây và Đội CSĐTTP về Ma túy (Q.Sơn Trà)

Như Báo CATP Đà Nẵng đã đưa tin, trước đó, vào lúc 6h45 ngày 8-6, CAP.An Hải Tây đã phối hợp Đội CSĐT TP về Ma túy Công an Quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ số 0521 chung cư Monachy B phát hiện 6 đối tượng đang cư trú: Phạm Minh Tới (1987; Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Lê Minh Toàn (1996; Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Trí (1995; Xuân Bảo, Cẩm Mỹ , tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Phi Hoàng (1997; Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Linh Phụng (1987; Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), Phan Khắc Hải (1990; huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên bàn trong phòng khách có 1 dĩa sứ, 1 đồng tiền quấn tròn và 01 thẻ ATM và trong phòng ngủ của đối tượng Nguyễn Ngọc Linh Phụng phát hiện: 12 gói ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói chứa 16 viên nén màu vàng có chữ "UPS" là ma túy tổng hợp dạng viên nén, 1 cân Tiểu ly, 300 gói ni lông chưa qua sử dụng.

Đối tượng Phụng khai nhận số tang vật bị tạm giữ trên là của Trịnh Đình Việt (1990; Trú KP1 Phường Xuân Trung, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Việt hiện đã đi ra ngoài. Bằng biện pháp nghiệp vụ, CAP An Hải Tây cùng Đội CSĐT TP về Ma túy Công an Quận Sơn Trà đã bắt giữ được đối tượng Việt khi đối tượng vừa về tới Chung cư Monachy B. Kiểm tra nhanh trên người đối tượng Việt, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 gói nilong chứa ma túy đá và 2 viên nén màu vàng có chữ UPS là ma túy tổng hợp. Đối tượng Việt khai nhận tất cả số ma tuý trên người và trong phòng ngủ là của Việt mua của một đối tượng trên mạng về, sau đó Việt sử dụng cân tiểu ly và bao ni lông để sử dụng phân chia ma túy rồi đem bán kiếm lời.

Việc khám phá thành công các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Q. Sơn Trà đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của những cán bộ chiến sĩ CAQ. Sơn Trà (CAP. An Hải Tây- Đội CSĐT TP về Ma túy). Việc khám phá, đấu tranh, bắt giữ những đối tượng gieo cái chết trắng đầy cam go, hiểm nguy và nhiều chông gai, nhưng bằng ý chí quyết tâm và bản lĩnh của mình, những người chiến sĩ CAQ. Sơn Trà luôn sẵn sàng vượt mọi gian khổ để đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Đối tượng Trịnh Đình Việt cùng tang vật

Lê Anh Tuấn