Khen thưởng thành tích khám phá vụ trộm cắp tài sản sân golf

Thứ hai, 15/05/2023 07:20
Thượng tá Trần Văn Thọ- Phó trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và lãnh đạo UBND phường Tam Thuận vừa đến khen thưởng đột xuất thành tích điều tra, khám phá vụ trộm cắp tài sản của Công an phường (CAP) Tam Thuận.
Trao thưởng cho cán bộ chiến sĩ CAP Tam Thuận.
Trao thưởng cho cán bộ chiến sĩ CAP Tam Thuận.

Trước đó, vào ngày 9-5, anh Võ Ngọc Vũ (1992, trú số 02 đường C1, khu đô thị Đa Phước) đến mở cửa sân Golf trong khu đô thị Đa Phước thì phát hiện cửa phòng nhà hàng hướng ra biển bị mở, kiểm tra tài sản bên trong phát hiện bị mất một số tài sản gồm: 1 máy pha cà-phê, 1 lò vi sóng, 1 nồi cơm điện, 1 bếp hồng ngoại, 1 loa karaoke, 2 chai rượu, 1 ấm đun nước siêu tốc với tổng trị giá ước tính khoảng 65 triệu đồng. Nghi vấn đối tượng Nguyễn Thanh Vinh (2008, trú tổ 38, P. Xuân Hà) là một trong 3 đối tượng đột nhập, trộm cắp tài sản tại khu đô thị Đa Phước. Qua xác minh, CAP Tam Thuận đã phối hợp cùng CAP Mân Thái (Q. Sơn Trà) kiểm tra hành chính tại 1 cơ sở lưu trú trên địa bàn phát hiện Vinh đang cư trú cùng nhóm bạn gồm: Trần Vũ Công Danh (2009, trú P. Chính Gián); Phạm Đắc Hiếu (2006, trú P. Tân Chính); Tiêu Thị Thùy Trang (2008, trú K19/61, đường Trần Xuân Lê); Trương Bảo Trân (2007, trú P. Hòa Thuận Đông. Q. Hải Châu). Qua đấu tranh, cả nhóm khai nhận, Vinh, Hiếu và Danh là người đã đột nhập vào nhà hàng sân golf thuộc khu đô thị Đa Phước để lấy cắp tài sản. Sau đó, cả nhóm 5 đối tượng cùng nhau đi tiêu thụ tài sản để lấy tiền tiêu xài.

PHƯƠNG KIẾM