Khoe "cảnh nóng" với bạn nhậu!

Thứ năm, 25/12/2008 00:00

Lê Quang Hiền 

(Cadn.com.vn) - Đó là một sai lầm, sai lầm rất lớn của Lê Quang Hiền (1986, trú thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc, H. Sông Cầu, Phú Yên) vì nó không chỉ đưa anh ta vào vòng lao lý mà còn làm cho người yêu mình, dâng hiến tất cả cho mình phải đau khổ vì xấu hổ và bị phản bội.

Từ đầu tháng 8-2008, trong giới nhậu nhẹt hay la cà quán xá rồi đến dư luận người dân ở Sông Cầu râm ran bàn tán về nội dung của một video clip sex mà “nhân vật” trong video clip này là một nữ sinh sống ở địa phương. Người ta bàn tán hung lắm và khẳng định với nhau chắc nịch rằng: “Đích thị là con bé T. chứ còn ai  nữa!”. Chuyện đồn bóng gió về một cuốn phim “nóng” rồi cũng tìm ra sự thực. Ngày 26-8, CAH Sông Cầu nhận được đơn tố cáo của bà L.T.L (1967, ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc) đề nghị cơ quan CA xử lý Lê Quang Hiền vì đã có hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của con gái bà. Bà L. cho biết, Hiền và con gái bà là N.T.K.T (1991, học sinh lớp 12 của một trường ở H. Sông Cầu) có quen biết nhau.

Trong một lần đi chơi, Hiền chở T. đến khu vực đập nước Thạch Khê thuộc xã Xuân Lộc thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với T. và ghi lại những “cảnh nóng” này, sau đó phát tán cho nhiều người xem. Việc làm đó khiến gia đình, con gái bà hết sức đau khổ, phẫn uất. Sau khi nhận đơn tố cáo của bà L., CAH Sông Cầu đã phân công lực lượng tiến hành điều tra vụ việc. Qua điều tra bước đầu, CQĐT đã có cơ sở xác định Lê Quang Hiền không có hành vi cưỡng bức em N.T.K.T quan hệ tình dục trái ý muốn như trong đơn tố cáo. Tuy nhiên, Hiền đã có hành vi dùng ĐTDĐ quay cảnh quan hệ giữa Hiền và em T., sau đó phát tán đoạn phim này cho nhiều người xem. Do vậy, Cơ quan CSĐT CAH Sông Cầu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Hiền về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

 Trước CQĐT, Hiền thừa nhận, từ năm 2007, do quen biết với anh trai của N.T.K.T nên Hiền thường đến nhà chơi và từ đó giữa Hiền và T. nảy sinh tình cảm. Trong quá trình quen biết, Hiền và T. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Hẹn nhau từ trước, chiều 15-7, Hiền chở T. đến đập nước thôn Thạch Khê để quan hệ tình dục và được T. đồng ý. Trong lúc “tình thương mến thương”, Hiền đã lén dùng ĐTDĐ của mình ghi lại thành một video clip. T. phát hiện và phản đối nhưng Hiền vẫn cố tình quay.

Sau đó, trong một lần đi nhậu, rượu vào, ai cũng kể chiến tích chinh phục tình yêu của mình, Hiền cũng nổi hứng và muốn chứng tỏ tao không chỉ là người tán gái giỏi mà còn hơn thế nữa nên mở đoạn phim “kỷ niệm” này ra khoe với bạn bè và chuyền tay nhau sao chép, bình phẩm. Chuyện cứ thế lan nhanh như gió khiến T. vô cùng xấu hổ với bạn bè, không dám đến lớp học. Hành vi của Lê Quang Hiền không chỉ làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, tương lai của N.T.K.T và gia đình em, gây bức xúc trong dư luận, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT địa phương. Đây cũng là bài học đắt giá cho những cô gái mới lớn sống thực dụng, buông thả trong tình cảm và quan hệ.

P.Y.O