Công bố Quyết định đặc xá cho phạm nhân cải tạo tại Đà Nẵng và Quảng Nam:

Khởi đầu của hành trình về nẻo thiện

Thứ tư, 02/10/2024 07:10

Sáng 1-10, cùng với các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trên toàn quốc, Trại giam An Điềm (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) và các trại tạm giam của Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho hàng chục phạm nhân.

Đại tá Phan Văn Dũng trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Đà Nẵng
Đại tá Trần Ngọc- Giám thị Trại giam An Điềm trao Quyết định đặc xá năm 2024 cho phạm nhân.

hận quyết định công nhận đặc xá năm 2024 từ tay lãnh đạo Giám thị Trại giam An Điềm, anh Thái Anh Dũng (quê Duy Xuyên, Quảng Nam) bị xử phạt tù về tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng" xúc động cho hay: "Chúng tôi vô cùng cảm động và thật vui mừng trước những ân huệ to lớn mà Đảng, Nhà nước đã dành cho những người phạm tội được sớm hoàn lương. Trong quá trình học tập, cải tạo chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, được hưởng tất cả các quyền cơ bản của con người, đã chỉ vẽ cho chúng tôi hướng đi thích hợp. Những công ơn to lớn đó được thể hiện bằng lòng nhân ái, vị tha, lối sống cao thượng và trách nhiệm nặng nề và vô cùng cao cả của Ban giám thị - Hội đồng giáo dục Trại giam An Điềm. Từ đó khơi dậy và thức tỉnh cho phạm nhân chúng tôi xóa đi những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, làm lu mờ những tư tưởng tiêu cực, thay vào đó là lối sống trách nhiệm với chính bản thân và xã hội".

Cũng theo anh Dũng, là 1 trong số 30 phạm nhân tại Trại giam An Điềm được đặc xá tha tù trước thời hạn có điều kiện, anh vô cùng ân hận về những hành vi sai trái của mình. Những ngày cải tạo tại Trại giam An Điềm, anh Dũng cùng các phạm nhân được Ban giám thị - Hội đồng giáo dục trại dồn hết công sức, tâm huyết vào việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ. Từ đây, phạm nhân được soi rọi lại bản thân mình về đạo đức nhân cách và lối sống trong quá trình chấp hành án phạt tù, qua đó tránh xa cái ác, ích kỷ để tìm đến cái thiện đang tiềm ẩn trong mỗi người.

Đại tá Phan Văn Dũng trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Đà Nẵng

Theo Đại tá Trần Ngọc- Giám thị Trại giam An Điềm, đặc xá là một chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2024) và 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2024) đồng thời khởi đầu hành trình về với nẻo thiện, tích cực học tập, lao động cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội.

Việc xét duyệt đặc xá năm 2024 của Trại giam An Điềm thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ đúng đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn quy định, không để xảy ra sai sót, làm trái quy định hoặc tiêu cực. Đối với các phạm nhân được đặc xá lần này có quá trình chấp hành án thật sự tiến bộ, được xếp loại khá, tốt trong các kỳ xếp loại; hoàn thành các nghĩa vụ bồi thường dân sự, bồi thường thiệt hại khác, được các cấp, các ngành xét duyệt kỹ và Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định đặc xá, ông Nguyễn Văn Tất - Phó vụ trưởng, Kiểm sát viên cao cấp Viện KSND tối cao cho biết, các đợt đặc xá đều có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối tượng xứng đáng được hưởng khoan hồng. Năm 2024, trên cả nước có 3.763 phạm nhân được đặc xá, trong đó Trại giam An Điềm có 30 người. Đây là nỗ lực, phấn đấu của Trại giam cũng như sự tích cực học tập, chấp hành tốt nội quy trại giam và các quy định pháp luật của phạm nhân.

"Được đặc xá là niềm vui, vinh dự của bản thân, gia đình người được đặc xá, là nguồn nhân lực quý báu cho gia đình, xã hội trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. Mong rằng các đối tượng được hưởng đặc xá lần này sớm ổn định tinh thần, công việc, hòa nhập cộng đồng, nêu cao trách nhiệm cá nhân, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, khẳng định vai trò của một công dân tốt", ông Nguyễn Văn Tất nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, tại Trại tạm giam Hòa Sơn, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho 19 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ Công an TP. Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo đặc xá năm 2024 Công an TP Đà Nẵng chủ trì lễ công bố quyết định đặc xá cho biết, trong số 3.763 phạm nhân được đặc xá đợt này, có 19 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ Công an TP Đà Nẵng.

Đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội, thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc ta đối với người đang chấp hành án phạt tù biết ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo tiến bộ. Các phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm nay đều là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, được Trại tạm giam và Nhà tạm giữ đánh giá, ghi nhận.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận và chúc các phạm nhân được đặc xá trong đợt này trở về với gia đình, người thân, sớm hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống và tiếp tục cố gắng để trở thành công dân tốt, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Đối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá lần này, cần phải tiếp tục phấn đấu cải tạo tiến bộ hơn nữa. Ban Giám thị và cán bộ quản giáo Trại tạm giam, Thủ trưởng cơ sở giam giữ Công an các quận, huyện sẽ thường xuyên theo dõi, ghi nhận quá trình học tập, cải tạo phấn đấu của các phạm nhân, tạo điều kiện cho các phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định đặc xá cho 15 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Hồ Song Ân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, các phạm nhân được đặc xá lần này phải thấy rằng đây là hạnh phúc lớn của bản thân, gia đình vì đã được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời đây cũng chính là kết quả của quá trình phấn đấu cải tạo, rèn luyện của bản thân dưới sự giáo dục, tận tình giúp đỡ của Ban Giám thị, quản giáo và cán bộ Trại tạm giam. Vì vậy, khi về nơi cư trú tại địa phương, các phạm nhân được đặc xá phải tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú, chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình và tìm kiếm việc làm chính đáng, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng.

Cũng trong ngày 1-10, Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) tại Thanh Hóa đã công bố quyết định đặc xá cho 38 phạm nhân; Trại giam Kim Sơn (Bộ Công an) tại Bình Định có 41 phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh có 4 phạm nhân, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An có 16 phạm nhân được đặc xá.

Đinh Nga - Hồng Thanh- Lê Vương