Khơi thông hạ tầng trọng điểm vùng núi

Thứ năm, 13/08/2026 09:10

Tái cấu trúc không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng giao thông đang là chìa khóa chiến lược để các xã miền núi tại thành phố Đà Nẵng bứt phá. Trên tinh thần, quan điểm "giao thông đi trước mở đường", một số địa phương đã và đang chủ động nguồn lực để triển khai đầu tư hạ tầng giao thông, sớm đưa vào khai thác để phát huy hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Xã Quế Phước đang đầu tư nhiều công trình, hạ tầng trọng điểm.
Xã Quế Phước đang đầu tư nhiều công trình, hạ tầng trọng điểm.

Đầu tư hạ tầng trước yêu cầu phát triển

Thực tế cho thấy khu vực miền núi phía Tây thành phố vẫn đang là "vùng trũng" phát triển, tồn tại nhiều điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, sinh kế và nguồn nhân lực. Nhận diện được điểm nghẽn, xã Quế Phước xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương miền núi và từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã hơn 67,3 tỷ đồng, gồm 58,1 tỷ đồng kế hoạch vốn giao trong năm và 9,2 tỷ đồng nguồn vốn được phép kéo dài để tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp.

Ghi nhận thực tế, các công trình giao thông như tuyến đường từ trụ sở UBND xã Quế Lâm (mới) đến đường ĐH5, cầu Dùi Chiêng, cầu Trùm hay cầu Nà Quỳnh đang được đẩy nhanh tiến độ; một số công trình đã đạt khối lượng hơn 80% và chuẩn bị đưa vào khai thác, vận hành. Đây đều là những công trình cầu dân sinh quan trọng, giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của bà con nhân dân qua các khu vực có địa hình chia cắt.

Bên cạnh đó, hai công trình có quy mô vốn lớn là tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Đình Khoa (thôn Khánh Bình) đến nhà ông Nguyễn Văn Bảy (thôn Ninh Khánh) với tổng mức đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng; tuyến đường từ UBND xã Quế Lâm (cũ) đến cầu Treo, tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ tạo thêm các trục kết nối liên thôn quan trọng, mở rộng không gian phát triển sản xuất và giao thương cho khu vực. Đây cũng là hai công trình xã đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công trong năm 2026.

Tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Việc ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm đã và đang từng bước làm thay đổi diện mạo giao thông xã Quế Phước; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao khả năng kết nối vùng, cải thiện chất lượng các dịch vụ công và nâng cao đời sống người dân.

Địa phương đặt mục tiêu tập trung hoàn thành các công trình chuyển tiếp, ưu tiên đầu tư các dự án có sức lan tỏa lớn, huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của một xã miền núi trong giai đoạn 2026-2030.

Chưa kể, xã Quế Phước là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, do đó xác định đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài. Một số dự án như khu dân cư thôn Khánh Bình, khu dân cư mới thôn Xuân Hòa hay công trình kè sạt lở Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi… đang được đôn đốc tiến độ để hoàn thành trong tháng 10-2026.

Theo bà Tào Thị Tố Điểm - Chủ tịch UBND xã Quế Phước, hiện khối lượng công trình lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, vì vậy địa phương xác định công tác quản lý đầu tư công phải đi liền với trách nhiệm, hiệu quả. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng nhằm tăng tính cạnh tranh, công khai, minh bạch. Xã thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, đặc biệt với các công trình có mốc hoàn thành cận kề.

Bên cạnh tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông, xã còn quan tâm đến việc đầu tư hệ thống nước sạch. Trong đó, các công trình nước sinh hoạt tổ 4 thôn Phước Hội (800 triệu đồng), nước sinh hoạt gò cây Trâm (640 triệu đồng) và hệ thống xử lý nước tại các công trình nước giếng khoan, tự chảy trên địa bàn xã (1,5 tỷ đồng) đang được đầu tư; hướng đến mục tiêu mọi hộ dân, kể cả ở các thôn xa trung tâm, đều được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Đứng trước bối cảnh nhiều địa bàn vùng cao và miền núi vẫn đối mặt với những khó khăn về giao thông, điện, nước và các dịch vụ xã hội cơ bản, việc ưu tiên đầu tư hạ tầng trong giai đoạn 2026-2030 là cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân mà còn tạo nền tảng để phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm đến.

Tấn Việt