Khởi tố 2 bị can mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Thứ ba, 06/05/2025 07:50

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, cuối tháng 4-2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 2 bị can: Trần Trung Hiếu (39 tuổi, trú xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng) và Lầu Châng Hùng (33 tuổi, trú xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi: “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Hai đối tượng Trần Trung Hiếu và Lầu Châng Hùng.
Hai đối tượng Trần Trung Hiếu và Lầu Châng Hùng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9-2024, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hùng đã sử dụng tài khoản tên “Hung Luu” tìm công việc online trong các trang trên mạng xã hội Facebook. Sau khi tiếp cận và được hướng dẫn, Hùng đã tham gia vào 1 nhóm Telegram có tên “24H PAY” gồm có 4 người; trong đó, có 3 người Việt Nam tiếp nhận các thông tin tài khoản ngân hàng để đăng nhập và 1 người Trung Quốc làm trưởng nhóm. Các trao đổi giữa Hùng với người Trung Quốc được thực hiện bằng tiếng Trung.

Trong nhóm Telegram “24H PAY”, Hùng được hướng dẫn mở các tài khoản Internet banking của các ngân hàng và thỏa thuận sẽ trả cho Hùng số tiền 5 triệu đồng/1 tài khoản ngân hàng được kích hoạt thành công trong Web của Game.

Hùng đã liên hệ nhiều người để mua tài khoản ngân hàng nhưng không ai đồng ý bán. Sau đó, thông qua một người đàn ông mà Hùng đã quen khi tham gia hội nghị kêu gọi mở đại lý bán sản phẩm, Hùng đã làm quen và nhắn tin nói chuyện với một người tên Hiếu qua ứng dụng Telegram.

Hùng hướng dẫn Hiếu cách thức đăng ký tài khoản ngân hàng Internet banking. Sau khi đăng ký tài khoản ngân hàng thành công thì Hiếu chuyển các thông tin tài khoản ngân hàng gồm: Số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, chân dung và hình ảnh hai mặt căn cước công dân của chủ tài khoản, gmail... Quá trình kích hoạt tài khoản ngân hàng vào Game, Hiếu phải trực điện thoại để cung cấp mã OTP ngân hàng qua Telegram cho Hùng. Mỗi tài khoản ngân hàng khi kích hoạt thành công trong Web của Game, Hùng thỏa thuận sẽ trả cho Hiếu số tiền 3 - 4 triệu đồng.

Sau khi hiểu được cách thức như trên, Hiếu đã kêu gọi nhiều người, phần lớn là người không có công việc ổn định, có hộ khẩu thường trú hoặc người tỉnh khác đang lao động tự do tại huyện Di Linh và huyện Đức Trọng đi mua sim điện thoại và đăng ký các tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau để bán cho Hiếu.

Từ tháng 9-2024 đến tháng 11-2024, Hiếu đã hướng dẫn làm và mua lại nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người. Tổng số tài khoản ngân hàng mà Hiếu đã mua và bán cho Hùng được xác định là 50 tài khoản. Cơ quan Công an xác định, sau khi trừ hết các chi phí mua sim điện thoại, tiền mua lại tài khoản ngân hàng của người khác, 2 đối tượng Hiếu và Hùng hưởng lợi số tiền trên 79 triệu đồng. Để che giấu hành vi phạm pháp, quá trình các đối tượng trong nhóm Telegram “24H PAY” trả tiền cho Hùng và Hùng trả tiền cho Hiếu đều qua các ứng dụng OKX, ví Wallet.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ.

L.Đ

Khởi tố một Phó Trưởng phòng ở Nghệ An tham ô hàng tỷ đồng để đánh bạc

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An ngày 4-5, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tứ Trạch (1985, trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Tòa tiếp tục trả hồ sơ vụ án cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cuối tháng 4-2025, TAND tỉnh Quảng Bình tiếp tục trả hồ sơ vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“ liên quan đến bị cáo Nguyễn Hà Linh (1993, trú TX Ba Đồn). Đây là lần thứ 2, TAND tỉnh Quảng Bình quyết định trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung.

Cựu phó trưởng phòng ngân hàng lừa đảo 47 tỷ đồng

Là phó trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ của một ngân hàng lớn, Nguyễn Thị Kiều Nga đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc vay tiền để xác nhận số dư tài khoản, chứng minh tài chính, đảo khế rồi thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 5-2022 đến tháng 1-2023, Nga đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng để trả nợ và tiêu