Khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng lừa “chạy án” chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Thứ năm, 28/05/2026 08:50

Ngày 27/5/2026, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền (sinh năm 1992, cư trú phường Long Phú, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Đức (sinh năm 1992, cư trú xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2026, sau khi Thái Bình Dương (sinh năm 1999, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, gia đình bà N.T.C. (sinh năm 1971, cư trú xã Khánh Bình) đã tìm đến Lê Ngọc Đức nhờ giúp đỡ. Đức sau đó liên hệ với Nguyễn Phước Tiền để bàn bạc việc “chạy án”. Được biết, trước đó, Đức và Tiền quen biết nhau khi cả hai đang chấp hành án phạt tù.

02 đối tượng (từ trái qua): Lê Ngọc Đức và Nguyễn Phước Tiền.
02 đối tượng (từ trái qua): Lê Ngọc Đức và Nguyễn Phước Tiền.

Tiếp đó, Đức và Tiền đến nhà bà C. Tại đây, Tiền đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quen biết lãnh đạo ở Trung ương, có thể lo cho Dương được về nhà, thoát án. Tin tưởng, từ đầu tháng 02/2026 đến hết tháng 04/2026, gia đình bà C. đã nhiều lần đưa cho Tiền và Đức với tổng số tiền khoảng 19 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Tiền chia tiền công cho Đức theo thỏa thuận.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Đồng thời, thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến 02 bị can trên thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 04 Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để phối hợp điều tra.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dân, doanh nghiệp về thủ đoạn lợi dụng tâm lý muốn giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi để đưa ra những lời hứa hẹn “chạy án” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng, không giao tiền cho các đối tượng tự xưng có khả năng can thiệp, tác động vào hoạt động của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo CAO

24 giờ truy xét đối tượng đột nhập Nhà thờ trộm cắp tài sản

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Lam Trường (2003, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Bà chủ Công ty Nhật Nam sắp hầu toà với cáo buộc chiếm đoạt hơn 9.000 tỷ đồng

Với cáo buộc là chủ mưu chiếm đoạt hơn 9.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, bị can Vũ Thị Thúy bị Viện Kiểm sát truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử thời gian tới.

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Nhờ chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, bám sát địa bàn và thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Công an xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn một vụ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 1,2 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản

Sau 24 giờ tiếp nhận tin báo vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng (phường Hải Châu), lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, bắt giữNguyễn Lam Trường (2003, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk)- đối tượng thực hiện hành vi trên.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư bằng ứng dụng AI trên không gian mạng

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ cũng như tâm lý muốn thu lợi nhuận nhanh của một bộ phận người dân, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức mời gọi đầu tư tài chính thông qua các ứng dụng, phần mềm được quảng cáo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.