Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc công ty Quảng Đà

Thứ năm, 04/04/2019 07:37

Cơ quan Công an đọc biên bản khám xét tại Cty Quảng Đà.

Chiều 3-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT), CATP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận (1982), Tổng giám đốc Cty Cổ phần đầu tư và phát triển Quảng Đà (Cty Quảng Đà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức khám xét trụ sở của Cty, 155-Ngũ Hành Sơn, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn. Tại buổi khám xét, lực lượng CA đã thu giữ 1 ổ cứng, 2 CPU máy tính, 4 ĐTDĐ và một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Các tài liệu, chứng cứ được CA niêm phong phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, thời gian vừa qua, CATP Đà Nẵng nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc Cty Quảng Đà đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền và giao cho nhiều công ty, sàn giao dịch bất động sản bán 121 lô đất nền dự án Khu dân cư Nam Cẩm Lệ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ. Tuy nhiên Cty không giao đất và nhiều lần hẹn lên để giải quyết nhưng không có kết quả. Khu đất trên vẫn do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Trước đó, ngày 14-1, Phòng CSKT cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng bà Thuận vẫn ngang nhiên rao bán và nhận thêm tiền đặt cọc những lô đất ở dự án trên. Khi biết tin bà Thuận bị cơ quan CA bắt tạm giam, nhiều người dân đặt cọc tiền mua đất đã đến theo dõi vụ việc, tỏ ra bức xúc vì hoạt động lừa đảo của Cty Quảng Đà.

MAI VINH