Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Thứ tư, 30/11/2022 14:23
Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (nay là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng), sáng 29-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm một đối tượng là bà Lâm Phụng Tiên (1966, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), nguyên kế toán trưởng công ty.

Cơ quan Công an cũng áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Tiên trong thời gian điều tra. Trước đó, Văn phòng Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét nơi ở của bà Lâm Phụng Tiên tại 13 Đào Tấn, P. Bình Hiên, thu được nhiều tài liệu liên quan. Khoảng hơn 1 tháng trước, Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Bùi Lê Duy - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, với tội danh tương tự.

Ông Bùi Lê Duy và bà Lâm Phụng Tiên là cấp dưới của ông Nguyễn Quang Trung (1960), thường gọi là “Trung lửa”, nguyên Tổng giám đốc Công ty đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam hồi tháng 12-2021. Ông Trung được xác định có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý 7 công sản trên địa bàn thành phố. Vụ việc liên quan đến “Trung lửa” được phanh phui vào tháng 8-2021, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng nhận được kiến nghị khởi tố kèm hồ sơ của Thanh tra TP Đà Nẵng về sai phạm trong việc quản lý tài sản công tại công ty.

Theo nguồn tin riêng của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ngoài 3 đối tượng trên, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra một số người khác liên quan đến vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng để làm rõ hành vi và xử lý nghiêm theo phương châm “xử lý 1 vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

M.V