Khởi tố nhóm “cẩu tặc”

Thứ năm, 11/06/2026 11:33

Qua xác minh và theo dõi, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang Trương Minh Đạt (1968) và Phan Huy Khang (1971, cùng trú phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng) có hành vi trộm cắp chó và đang đưa tang vật đi tiêu thụ.

Hai đối tượng Đạt và Khang bị bắt quả tang cùng tang vật.
Hai đối tượng Đạt và Khang bị bắt quả tang cùng tang vật.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt 2 đồng bọn của Đạt và Khang là Nguyễn Văn Mạnh (1986) và Mai Xuân Lâm (1970, đều trú tỉnh Lâm Đồng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1-2026 đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã bắt trộm 124 con chó, mèo rồi đem bán cho quán thịt cầy của Tạ Đình Tuấn (1978, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng).

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can: Khang, Đạt, Mạnh, Lâm về hành vi: “Trộm cắp tài sản” và Tuấn về hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

KHÔI NGUYÊN

“Cẩu tặc” sa lưới

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Từ Tấn Đến (30 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Đồng phạm trong nhóm “cẩu tặc” sa lưới

Ngày 24-3, Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Từ Tấn Đến (30 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng), đồng phạm trong vụ trộm cắp chó bị Công an xã Hòa Tiến phát hiện, bắt giữ vào tháng 2-2026.

Công an xã Xuân Phú khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản

Với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho người dân vui Xuân đón Tết, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã liên tiếp khám phá nhanh 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hương nhưng không… “thơm”

Qua công tác nắm tình hình, giữa tháng 12-2025, Công an xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) phát hiện Nguyễn Thị Mỹ Hương (1991, trú xã Điện Bàn Tây) có biểu hiện nghi liên quan đến ma túy.

“Cẩu tặc” xộ khám

Từng bị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Trộm cắp tài sản” nhưng sau đó, Ngô Đình Khương (1980) vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.