Khởi tố nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Thứ năm, 30/03/2023 07:35
Tham gia đánh bài ăn tiền, nghi ngờ đối thủ sử dụng thủ thuật để gian lận, Bùi Khắc Thắng (2001, trú H. Chư Sê, Gia Lai) cùng 5 đối tượng khác đã khống chế, bắt giữ anh V.A.T (trú H. Núi Thành, Quảng Nam) để đòi lại tiền đã thua bạc.

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi: "Bắt giữ người trái pháp luật".
Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi: "Bắt giữ người trái pháp luật".

Hành vi bắt giữ người trái pháp luật của Thắng cùng đồng bọn đã bị Đội Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an quận Cẩm Lệ truy xét, bắt giữ.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 18 giờ ngày 9-3, Bùi Khắc Thắng cùng với Võ Đình Lâm, Huỳnh Thanh An (2001, cùng trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), Phan Đức Thanh (2003), Lê Đức Duẫn (2002, cùng trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), Trần Lưu Thiện Phước (2004, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và một số người khác đến uống cà-phê tại quán Big Bon (đường Huy Cận, P. Khuê Trung). Tại đây, Thắng gọi điện cho V.A.T cùng nhóm bạn gồm: N.A.T (1997), Đ.T.B (2004), B.T.Q (2000, đều trú H. Núi Thành) đến quán cà-phê để đánh bài. Khi nhóm của V.A.T đến, Thắng cùng Thuận, V.A.T và N.A.T đánh bài "cào tố" thắng thua bằng tiền, những người còn lại ngồi chơi và uống cà-phê tại quán.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nghi ngờ V.A.T gian lận trong lúc đánh bài, Thắng đổi bộ bài khác rồi nói Tiến, Phước đem những lá bài cũ đi kiểm tra. Đồng thời, Thắng còn đưa cho An 1 con dao đôi (khi rút ra sẽ thành 2 con dao) phòng khi có đánh nhau sẽ sử dụng. Tiến, Phước cầm bộ bài cũ qua bàn bên cạnh, dùng đèn flash của điện thoại di động (ĐTDĐ) soi các lá bài thì thấy có ký hiệu bất thường. Lúc này, Tiến, Phước cầm bộ bài cũ đi về phía bàn đang đánh bài, đập bộ bài xuống bàn và nói: "Anh Thắng nghĩ, tụi nó chơi gian lận". Vừa dứt lời, nhóm của Thắng xông vào đánh nhóm của V.A.T phải bỏ chạy. Riêng V.A.T không kịp chạy nên bị nhóm của Thắng giữ lại. Cho rằng V.A.T. "chơi bịp", Thắng bắt trả tiền lại, song T. nói không liên quan. Để đòi lại tiền đã thua, Thắng nói nhóm bạn chở V.A.T đi nơi khác để nói chuyện.

Sau đó, cả nhóm khống chế, chở V.A.T. qua khu vực Sân vận động Hòa Xuân (P. Hòa Xuân). Tại đây, nhóm của Thắng tiếp tục truy hỏi T. và bắt T. phải gọi điện cho nhóm bạn mang tiền đến trả. Lúc này, Phước đưa ra 1 túi xách màu xám đen, bên trong có 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6 và Iphone 13, 1 chiếc lắc bằng kim loại màu vàng (đây là số tài sản của T. rơi trong lúc đánh nhau do Phước nhặt lại). Thắng đưa điện thoại để T. gọi cho các "chiến hữu" lên giải quyết tiền thua bài nhưng không gọi được. Sợ bị đánh tiếp, T. đề nghị Thắng giữ túi và tài sản của mình, hôm sau sẽ mang tiền đến chuộc lại. Nghe vậy, Thắng đồng ý.

Giải quyết xong chuyện của nhóm, Thuận mượn điện thoại của Duẩn rồi gọi cho Nguyễn Văn Phú (1996, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thông báo việc đang giữ V.A.T vì đánh bài gian lận. Nghe vậy, Phú gọi cho Lê Tấn Hậu (2000, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) báo sự việc trên. Vì cũng nghi bị V.A.T gian lận trong chuyện đánh bài nên Hậu liên lạc cho Thắng hỏi nơi đang giữ T. để tới. Sau đó, Hậu rủ thêm Nguyễn Thanh Tân (1997, trú P. Hòa Xuân) đi gặp V.A.T để đòi lại tiền. Khi đến nơi, Tân xông tới bóp cổ T. tra hỏi: "chừ mi có trả tiền không?". T. nói: "bây giờ không còn tiền do bạn cầm tiền đi rồi".

Lúc này, nghe tin nhóm của T. đã báo Công an nên Hậu và Tân đã khống chế T. chở lên khu vực gần Trường Bắn 327 (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ). Tại đây, Tân nhặt khúc gỗ bên đường đánh vào chân T., T. bỏ chạy ra đường Trường Sơn. Hậu chở Tân đuổi theo và ép T. ngồi lên xe và chở đến khu vực đường vắng trên đường Trường Sơn để tiếp tục yêu cầu trả tiền. Lúc này, T. nói với Hậu là điện thoại hiện Thắng đang giữ nên Hậu gọi cho Thắng mang điện thoại của T. lên. Thắng mang 2 chiếc ĐTDĐ Iphone 6 và Iphone 13 đưa lên cho T., sau đó đi về. Hậu và Tân yêu cầu T. mang 2 chiếc ĐTDĐ đi cầm cố lấy tiền trả, nhưng T. từ chối vì trời đã khuya. Sợ tiếp tục bị đánh, T. đưa chiếc Iphone 13 cho Tân giữ. Sau đó, Hậu và Tân thả T. về.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Bùi Khắc Thắng, Võ Đình Lâm, Trần Lưu Thiện Phước, Huỳnh Thanh An, Lê Đức Duẫn và Lê Tấn Hậu để điều tra về hành vi: "Bắt giữ người trái pháp luật”.

XUÂN SƠN