Khởi tố quản lý và 6 nhân viên quán Saga có hành vi buôn bán “khí cười”
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (viết tắt: CSKT) - Công an TP Đà Nẵng vừa đấu tranh, làm rõ hoạt động buôn bán “khí cười” tại quán Saga (địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Ngày 15-9, Phòng CSKT - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 bị can có liên quan để điều tra về hành vi: “Buôn bán hàng cấm”.
Các bị can bắt tạm giam, gồm: Trương Minh Cảnh (1987), Phan Thị Yến Nhi (2003, cùng trú tỉnh Quảng Trị); Phạm Hoàng Gia Phong (2002, trú tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Ngọc Bang (2003, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng); Lương Xuân Nhi (2004, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng); Nguyễn Lê Minh Châu (2000, trú phường Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Lê Cẩm Tú (1999, trú xã Hà Nha, Đà Nẵng).
Qua điều tra xác định, Trương Minh Cảnh là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động tại quán Saga (địa chỉ số 04 - An Thượng 4, phường Ngũ Hành Sơn). Trong quá trình kinh doanh, Cảnh mua các bình “khí cười” từ một nam thanh niên không rõ lai lịch, đưa về quán để bán cho khách có nhu cầu sử dụng.
Để thực hiện việc này,Cảnh chỉ đạo 6 nhân viên tại quán, gồm: Phạm Ngọc Bang, Lương Xuân Nhi, Phạm Hoàng Gia Phong, Nguyễn Lê Minh Châu, Phan Thị Yến Nhi và Nguyễn Lê Cẩm Tú hỗ trợ các công việc liên quan đến việc bán “khí cười” cho khách. Đáng chú ý, các bị can là nhân viên tại quán đều còn khá trẻ, trong đó nhiều người mới ngoài 20 tuổi. Mặc dù biết “khí cười” là mặt hàng bị cấm mua bán, các bị can vẫn tham gia, hỗ trợ Cảnh thực hiện việc mua bán tại quán.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định 6 nhân viên được Cảnh trả lương theo công việc như phục vụ, pha chế, thu ngân và không được hưởng riêng khoản tiền từ việc bán “khí cười”. Tài liệu điều tra xác định, chỉ trong thời gian từ ngày 24-6 đến ngày 10-7-2026, Cảnh đã thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán “khí cười”. Toàn bộ số tiền này được sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền thu lợi từ hoạt động buôn bán “khí cười” trong thời gian trước đó, đồng thời xác định vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cũng liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động vận chuyển, mua bán “khí cười” trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngày 8-9, Phòng CSKT - Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển, mua bán 289 bình “khí cười” tại địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.
Theo đó, rạng sáng 8-9, Phòng CSKT - Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quỳnh Anh Phú (1990, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) đang lấy “khí cười” từ xe tải đỗ bên đường để đưa đi tiêu thụ.Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 ngày 8-9, Phú điều khiển xe ô-tô BKS 43A-992.82 đến khu vực ngã ba Nguyễn Phan Chánh -Vùng Trung 1 (Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn). Tại đây, Phú mở thùng xe tải BKS 43C-256.84 đang đỗ để lấy các bình “khí cười” đưa lên xe của mình thì bị lực lượng Công an phát hiện. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe ô-tô BKS 43A-992.82 và trên xe tải BKS 43C-256.84 có tổng cộng 289 bình “khí cười”.
Làm việc với cơ quan Công an, Phú khai nhận, đầu tháng 9-2026, đối tượng liên hệ với một người không rõ lai lịch ở phía Bắc để mua “khí cười” về bán lại kiếm lời. Sau khi thỏa thuận, bên bán vận chuyển hàng bằng xe tải đến khu vực ngã ba Nguyễn Phan Chánh-Vùng Trung 1 để giao cho Phú. Số hàng sau đó được Phú cất giữ trên xe tải 43C-256.84 đỗ tại địa điểm này.
Theo lời khai, Phú mua “khí cười” với giá 750.000 đồng/bình, thanh toán bằng tiền mặt. Bước đầu cơ quan Công an xác định, Phú đã mua tổng cộng 480 bình, với số tiền 360 triệu đồng. Khi có khách đặt mua, Phú sử dụng xe ô-tô BKS 43A-992.82 đến vị trí xe tải để lấy “khí cười”, sau đó vận chuyển đi giao cho khách. Giá bán được Phú thỏa thuận là 1,4 triệu đồng/bình và thanh toán bằng tiền mặt.
Vụ việc đang được Phòng CSKT - Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số “khí cười” và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công Hạnh – B.T



