Khởi tố “trùm” cát lậu sông Cái cùng 2 đồng phạm
Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Đình Duy (1986, trú phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi: “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Khắc Vinh (1975, trú phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Đỗ Công Thành (2003, trú phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra, xử lý cùng hành vi trên.
Trước đó, cuối tháng 4-2026, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT)- Công an tỉnh Khánh Hòa, bắt quả tang hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép quy mô lớn tại khu vực bờ sông thuộc Tổ dân phố Võ Cang (phường Tây Nha Trang). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một ghe tự chế đang bơm hút cát lên 3 xe tải. Vị trí vi phạm nằm trong khuôn viên hộ kinh doanh vật liệu xây dựng do Nguyễn Trần Đình Duy làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế xe tải và chủ hộ kinh doanh vật liệu xây dựng không xuất trình được giấy phép khai thác cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát.
Mở rộng điều tra, Phòng CSKT xác định, từ cuối năm 2024 đến ngày 24-4-2026, tại khu vực lòng sông Cái (địa bàn phường Tây Nha Trang và huyện Diên Khánh (cũ), Nguyễn Trần Đình Duy đã tổ chức khai thác cát trái phép dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Hành vi của Duy đã gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến môi trường, dòng chảy lòng sông Cái.
Đáng chú ý, trước khi bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vây bắt, từ cuối tháng 2-2025, đối tượng Duy đã liên tục bị các cơ quan chức năng của tỉnh, địa phương xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, ngày 17-2-2025, Duy bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ, cửa sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản. Đến ngày 15-1-2026, Duy tiếp tục bị Công an phường Tây Nha Trang xử phạt về hành vi mua bán khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp. Tiếp đó, ngày 3-4-2026, Duy tiếp tục bị UBND phường Tây Nha Trang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua, bán, tàng trữ, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp. Dù đã nhiều lần bị xử phạt hành chính, Duy vẫn tiếp tục tổ chức khai thác và tiêu thụ cát lậu.
Liên quan đến vụ án, Bùi Khắc Vinh biết rõ số cát do Duy khai thác trái phép, nhưng từ năm 2024 đến ngày 24-4-2026, Vinh vẫn sử dụng phương tiện và người làm công do mình quản lý để vận chuyển cát đi tiêu thụ. Vinh trực tiếp tìm kiếm khách hàng, liên hệ nguồn hàng, tổ chức giao nhận, thu tiền, đối chiếu công nợ, hạch toán và thanh toán tiền bán cát với Duy. Hành vi này giúp Duy thực hiện việc khai thác trái phép, thu lợi bất chính với số tiền lên đến hàngtỷ đồng. Bản thân Vinh cũng hưởng lợi từ hoạt động vận chuyển và tiêu thụ số cát này.
Tương tự, Nguyễn Đỗ Công Thành cũng biết rõ Duy tổ chức khai thác cát trái phép, nhưng vẫn tham gia từ năm 2024 đến ngày 24-4-2026. Thành theo dõi, quản lý hoạt động khai thác; vận hành máy đào phục vụ việc khai thác và tiêu thụ; chấm chuyến, ghi chép sổ sách; nhận và quản lý tiền bán cát; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán; đồng thời thực hiện nhiệm vụ cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thành giúp Duy thu lợi bất chính hàng tỷ đồng và được hưởng tiền công từ hoạt động này.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Việc bắt tạm giam “trùm” cát lậu Nguyễn Trần Đình Duy và khởi tố 2 đối tượng đồng phạm Bùi Khắc Vinh, Nguyễn Đỗ Công Thành thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn tình trạng khai thác cát lậu gây hại môi trường và trật tự quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
B.K.H
