Khởi tố vụ án đối tượng giết người xảy ra tại Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 21/04/2023 12:06
Ngày 21-4-2023, Trung tá Nguyễn Trung Thành- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Hòa Vang, TPĐà Nẵng cho biết: sau một thời gian điều tra, củng cố chứng cứ,  Cơ quan điều tra Công an huyện vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nhân (1985), trú tại Phượng An, Thanh Sơn, Nghi Sơn, Thanh Hóa về tội danh giết người.
Đối tượng Trần Văn Nhân
Đối tượng Trần Văn Nhân

Nội dung vụ việc như sau: Vào lúc 23 giờ ngày 8-4-2023, Công an Hòa Vang tiếp nhận tin báo của ông Trần E. (1967), trú tại thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vangvề việc ông bị đối tượng Trần Văn Nhân dùng dao chém gây thương tích. Qua quá trình điều tra đã làm rõ, Vào tháng 7-2020, Trần Văn Nhân và chị Trần Thị T.T (1994) con gái ông Trần E. quen biết nhau và nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau thời gian dài yêu nhau vì thấy không hợp nên đến ngày 7-4-2023, T.T chủ động nhắn tin chia tay với Nhân. Tuy nhiên, Nhân không đồng ý và níu kéo T.T nhưng không được. Tối ngày 8-4-2023, Nhân nảy sinh ý định hù dọa giết T.T và ba mẹ T.T để T.T sợ mà quay lại với Nhân. T.T vẫn không đồng ý, Nhân quyết tâm về Đà Nẵng giết T.T và ba mẹ T.T. Khoảng 20 giờ ngày 8-4-2023, Nhân lấy 1 con dao (dài tầm 25 cm, loại dao chặt thịt) rồi điều khiển xe máy biển số 43D1-119.18 chạy từ Quảng Ngãi về Đà Nẵng, tiếp tục lên nhà T.T (ở thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), Nhân gọi điện thoại cho T.T 3 cuộc nhưng T.T không nghe, liền cầm dao đi bộ đến trước nhà T.T. Thấy cổng đóng, trong nhà vẫn còn sáng đèn, Nhân trèo qua hàng rào để vào bên trong khuân viên nhà T.T, đứng ngay cửa hông nhà T.T quan sát. Tầm 1 – 2 phút sau, thấy cửa không khóa thì Nhân mở cửa, rồi cầm dao đi vào. Vừa bước vào bên trong nhà thì Nhân và ông Trần E. chạm mặt nhau. Ông E. la lên Nhân liền vung dao lên chém nhiều nhát vào người ông E., ông E. lùi lại sau và bị vấp ngã ngửa xuống nền nhà. Lúc này, Nhân tiếp tục vung dao lên chém liên tục nhiều nhát nữa vào người ông E., ông E. vùng dậy chạy ra phía trước sân. Nhân dùng chân đạp mạnh cửa phòng ngủ của T.T để tìm nhưng không thấy T.T trong phòng. Nghe ông Trần E. la lớn phía ngoài, Nhân sợ bị người dân phát hiện bắt giữ nên cầm dao chạy ra trèo qua hàng rào ra ngoài rồi lấy xe bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 9-4-2023, Công an huyện Hòa Vang đã bắt giữ được Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ gần bến xe trung TP Đà Nẵng. Việc bắt giữ nhanh chóng đối tượng của lực lượng Công an đã ngăn chặn kịp thời hành vi tội ác của một đối tượng côn đồ hung hãn, đang rắp tâm thực hiện hành vi tội ác đến cùng….

Hồng Thanh