Không để các xã miền núi tụt lại phía sau

Thứ năm, 14/05/2026 06:50

Chiều 13-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc với các xã: Nam Trà My, Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập và Trà Vân (huyện Nam Trà My cũ) về tình hình KT-XH, an ninh quốc phòng và những khó khăn, vướng mắc sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng trao tặng 5 bộ máy vi tính cho 5 xã.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Các xã vùng cao còn nhiều khó khăn

Báo cáo với đoàn công tác, bà Phùng Thị Thương – Bí thư Đảng ủy xã Nam Trà My, đại diện lãnh đạo 5 cho biết, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự nỗ lực của chính quyền địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tình hình phát triển KT-XH và quốc phòng an ninh của 5 xã cơ bản được duy trì ổn định, có nhiều điểm sáng nổi bật nhưng cũng đối diện với không ít thách thức.

Theo bà Phùng Thị Thương, khu vực 5 xã có địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông khó khăn, hạ tầng còn thiếu đồng bộ nên rất cần những giải pháp mang tính chiến lược để thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững. Trên cơ sở đó, các địa phương kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên vùng và liên tỉnh nhằm phá thế cô lập, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư. Trong đó, tập trung nâng cấp các tuyến đường chiến lược như Trường Sơn Đông, QL40B, các tuyến kết nối Trà Linh – Trà Vân, Trà Leng – Trà Tập và các tuyến kết nối với Quảng Ngãi. Đồng thời, đề xuất đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia, hạ tầng viễn thông, cầu, kè chống sạt lở và tái khởi động các dự án giao thông liên kết vùng còn dang dở.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nêu một số nội dung liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn các xã.

Về phát triển kinh tế, các xã định hướng xây dựng vùng lõi phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc gia gắn với kinh tế sinh thái, bảo vệ rừng và du lịch cộng đồng. Địa phương kiến nghị hỗ trợ phát triển cây Quế Trà My và các loại dược liệu dưới tán rừng như chè dây, sâm nam, thất diệp nhất chi hoa nhằm tạo sinh kế ổn định cho người dân. Đồng thời, đề xuất xây dựng Trung tâm giống Sâm Ngọc Linh và ngân hàng gen để bảo tồn nguồn dược liệu quý hiếm. Các mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa sâm cũng được đề xuất nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa.

Bên cạnh đó, các địa phương kiến nghị áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng An toàn khu và miền núi cao như hỗ trợ ngân sách hằng năm, tháo gỡ vướng mắc về dịch vụ môi trường rừng, miễn giảm tiền thuê rừng cho hộ dân trồng sâm, kéo dài thời hạn thuê rừng và ưu tiên phân bổ vốn đầu tư phù hợp với điều kiện miền núi. Ngoài ra, các xã đề xuất tăng cường biên chế, luân chuyển cán bộ chuyên môn, có chính sách đãi ngộ đặc thù cho giáo viên, y bác sĩ và cán bộ công tác tại vùng cao; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực địa phương để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài…

Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành phát biểu ý kiến.

Không để các xã miền núi tụt lại phía sau

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, đóng góp của chính quyền địa phương cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng liên quan, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và cầu thị của các địa phương trong việc nhìn nhận kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Dù mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn mới, các xã vẫn nỗ lực giữ vững hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo phục vụ nhân dân, duy trì phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh và từng bước tháo gỡ khó khăn ở cơ sở.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cũng nhận định, vùng phía Tây Đà Nẵng nói chung và 5 xã vùng cao của huyện Nam Trà My cũ nói riêng vẫn còn nhiều thách thức, nhất là về hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, nguy cơ sạt lở, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế rừng và ổn định dân cư. Tuy nhiên quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo Thành ủy là không để miền núi tụt lại phía sau. Do đó thời gian đến thành phố sẽ tiếp tục có những cơ chế, chính sách để phát triển bền vững khu vực phía Tây thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác tham quan Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương trong thời gian tới cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, rà soát đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xem hạ tầng số và dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ thiết yếu của miền núi.

"Các xã tập trung phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ rừng bền vững, xác định sâm Ngọc Linh và dược liệu là hướng phát triển chiến lược. Bên cạnh đó, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, chủ động phòng chống thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch cộng đồng và giảm nghèo bền vững. Cùng với phát triển KT-XH phải giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường nắm tình hình cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Thành ủy khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đồng thời tin tưởng các xã miền núi sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó để phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới" - Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng trao tặng 5 bộ máy vi tính cho 5 xã.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng trao tặng cho 5 xã 5 bộ máy vi tính để phục vụ công tác chuyên môn.

Trước đó sáng cùng ngày, đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc với Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng sâm Ngọc Linh được đánh giá là một trong những dược liệu quý hiếm hàng đầu với nhiều công dụng cho sức khỏe và công nghiệp mỹ phẩm. Tuy nhiên, hiện nay tại địa phương, việc chế biến vẫn chủ yếu ở dạng thô nên giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Đặc biệt, hiệu quả kinh tế của việc trồng sâm cao hơn gấp hàng chục lần so với các loại cây khác hiện nay.

"Việc chuyển đổi từ các loại cây lấy gỗ ngắn ngày, vốn tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở đất sang phát triển sâm và các loại dược liệu dưới tán rừng không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái, hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với khu vực miền núi"- Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như THACO để xây dựng chuỗi giá trị, từ nghiên cứu giống đến chế biến sâu và xác thực thương hiệu chính thống đối với sâm Ngọc Linh.

TRẦN TÂN

Cũng trong ngày 13-5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú và Đảng ủy các xã Chiên Đàn, Tây Hồ, Phú Ninh về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy và triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương, Thành ủy. Đồng thời nhấn mạnh đội ngũ cán bộ cơ sở cần chủ động cập nhật quy định mới, không ngừng tự học, nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tạo niềm tin trong nhân dân. Thành phố sẽ ưu tiên tuyển chọn nhân sự có trình độ cao, kiên quyết điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu, đồng thời đề nghị các địa phương chủ động nghiên cứu quy hoạch, tháo gỡ rào cản phát triển để tạo đà bứt phá trong thời gian tới.