Không để hình ảnh mất TTATGT diễn ra trước mắt người dân và du khách

Thứ bảy, 21/11/2015 09:15

(Cadn.com.vn) - Chiều 20-11, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc CATP chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả một tháng cao điểm ra quân triển khai thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP về TTKS, lập lại TTATGT, đặc biệt là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tại hội nghị đảm bảo ANTT ở cơ sở diễn ra đầu tháng 11-2015.

Đại tá Nguyễn Văn Chính phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT cho hay: Thời gian gần đây, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi vi phạm đang có chiều hướng gia tăng như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường; đi ngược chiều, đi vào đường cấm…, ảnh hưởng xấu đến định hướng xây dựng thành phố du lịch, chủ trương thực hiện năm văn hóa, văn minh đô thị của TP. Những tuyến đường tập trung các mỏ đất đá, khoáng sản, các dự án, công trình lớn, trọng điểm thì tình trạng xe tải ben vận chuyển đất đá chở quá tải trọng, phóng nhanh, vượt ẩu, để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường cũng tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT, làm hư hỏng mặt đường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng, chủ công là CSGT tăng cường công tác TTKS, lập lại TTATGT trên địa bàn với mục tiêu kiềm chế TNGT, ùn tắc giao thông và những hành vi vi phạm. Ngoài CBCS thường xuyên TTKT, Phòng CSGT còn tăng cường thêm lực lượng ở bộ phận hành chính, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tham gia điều hòa, hướng dẫn giao thông tại những tuyến đường một chiều và các chốt giao thông trọng yếu hay ùn tắc cục bộ.

Sau 1 tháng triển khai đợt cao điểm, lực lượng CSGT các cấp đã tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên trong từng thời điểm, không để hình thành "điểm nóng" về TTATGT. Thời gian này, trên địa bàn xảy ra 20 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 20 người; so với cùng kỳ năm 2014, tăng 3 vụ, giảm 5 người chết, tăng 12 người bị thương. Lực lượng CSGT lập biên bản hơn 5.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 4.040 trường hợp, tạm giữ 300 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 567 trường hợp, gửi thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đến nơi cư trú, công tác.

Đại tá Lê Ngọc cho hay, bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm khác, lực lượng làm nhiệm vụ đã tập trung xử lý theo các chuyên đề lớn, cụ thể lập biên bản xử phạt 886 trường hợp phạm lỗi đi không đúng làn đường; đi ngược chiều, đường cấm 350 trường hợp; xe ô-tô tải ben vi phạm 490 trường hợp; vi phạm tốc độ 433 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 377 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu 600 trường hợp…

Lực lượng CSGT xử lý, người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm.

Nhân cuộc họp, Đại tá Lê Ngọc cũng đưa ra ý kiến sẽ đề xuất một số giải pháp với ngành giao thông, lãnh đạo TP để tình hình TTATGT có chuyển biến tốt hơn, như: Phương án điều chỉnh, có hình thức vận động doanh nghiệp hạn chế xe buýt, ô-tô chở khách du lịch vào TP trong giờ cao điểm, tránh ùn tắc; cho phép đưa nội dung bài học dạy về đạo đức của lái xe tại các lớp đào tạo cấp bằng lái xe ô-tô với mong muốn lái xe sẽ nâng cao hơn ý thức khi tham gia giao thông, tránh những lỗi vi phạm nghiêm trọng, gây tổn thất cho xã hội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tá Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh: Thực hiện đợt cao điểm theo kế hoạch của Giám đốc và ý kiến của Bí thư Thành ủy, lực lượng CSGT đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đạt được những kết quả khả quan trong đợt cao điểm. Nhưng, đó mới chỉ là kết quả ban đầu, nên CSGT các cấp nhất quyết không được lơ là, chủ quan. Mục tiêu CATP đặt ra trong Năm ATGT 2015 là nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực ATGT; nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng và tiếp tục nỗ lực, phấn đấu kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, nên trong thời điểm cuối năm, từng CBCS phải vào cuộc với tinh thần cao nhất. Phải tập trung khắc phục những tồn tại, tập trung nhiều giải pháp hay để đảm bảo TTATGT, TTĐT. Đại tá Nguyễn Văn Chính đề nghị tập trung mạnh vào các điểm đen gây mất TTATGT, quyết liệt xử lý những chuyên đề mà người tham gia giao thông vi phạm nhiều để TTATGT, TTĐT từng bước đi vào nề nếp mới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác xử phạt bằng camera, xử lý những trường hợp gửi thông báo vi phạm về địa phương nhưng không có phản hồi trở lại.

"Lực lượng CSGT các cấp phải tìm ra những bất cập trong công tác quản lý giao thông và cần chú trọng đến việc phân tích rõ những nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT, điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn từ đó có những giải pháp, hiến kế mới. Mục tiêu lớn nhất mà chính quyền và nhân dân TP, giám đốc CATP đặt ra là làm sao không để tồn tại những hình ảnh lộn xộn, gây mất TTATGT diễn ra trước mắt người dân và du khách. Làm được vậy, mỗi CBCS, mỗi đơn vị phải khắc phục tồn tại, yếu kém, tăng cường công tác phản ứng nhanh và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, góp phần thực hiện thắng lợi năm ATGT của Ủy ban ATGT phát động cũng như năm văn hóa, văn minh đô thị của TP; xây dựng hình ảnh người CSGT đẹp hơn trong lòng dân", Đại tá Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh.

Công Hạnh