Không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau
Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại Hội nghị gặp mặt hơn 200 đại diện hiệp hội, hội doanh nghiệp và doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn TP đầu năm mới 2026 do UBND TP tổ chức vào chiều 8-1.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, năm 2025 là một năm có nhiều dấu ấn đặc biệt, ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. TP đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 64.000 tỷ đồng, vượt 25% dự toán; lượng khách tại các cơ sở lưu trú phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2024… Đặc biệt, trên địa bàn TP hiện có gần 60.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động, giữ vai trò chủ lực trong tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội của TP.
Xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, TP luôn nhất quán quan điểm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, minh bạch, thông thoáng; lấy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ làm trọng tâm; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Chính quyền TP luôn trân trọng và đề cao vai trò của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành và là động lực quan trọng cho sự phát triển của Đà Nẵng.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo TP cam kết nỗ lực cao nhất để “không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau”, đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả. “Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, song tôi tin tưởng rằng với tinh thần đồng lòng, quyết tâm cao và sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền TP với cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ thêm.
Tại Hội nghị, đại diện nhiều hiệp hội, hội doanh nghiệp và doanh nghiệp chia sẻ, đề nghị, hiến kế với lãnh đạo TP về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là đơn giản hóa, minh bạch các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh dịch vụ; đột phá phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa; quy hoạch đầu tư xây dựng khu công nghiệp tái chế chất thải xây dựng, khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng mới theo hướng xanh, sạch, bền vững…
Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn cho biết, hội nghị vừa là dịp để TP ghi nhận những nỗ lực, lắng nghe và chia sẻ với doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời, là cơ hội để lãnh đạo TP gặp mặt, giao lưu cùng các doanh nghiệp, củng cố mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa chính quyền TP với cộng đồng doanh nghiệp, thông tin những định hướng phát triển của TP trong năm 2026 để doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm bắt và đồng hành. Đối với các ý kiến phát biểu, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu và ghi nhận đầy đủ; đồng thời chủ động hỗ trợ, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp ổn định, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. “Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các sở, ban, ngành báo cáo ngay, đề xuất cụ thể cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; không được né tránh trách nhiệm, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu càu.
Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã thống nhất Chủ đề năm 2026 là “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Để góp phần đạt được hiệu quả tốt nhất trong phát triển kinh tế- xã hội của TP năm 2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kêu gọi các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng TP; chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp; tham gia sâu rộng hơn nữa cùng UBND TP xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như tư vấn, hiến kế giúp TP có những giải pháp thiết thực, hiệu quả, những cơ chế chính sách đột phá để cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
PHÚ NAM
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Đà Nẵng phải triển khai Nghị quyết 259/2025/QH15 của Quốc hội một cách quyết liệt, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm
Tăng cường công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới hai tỉnh Lâm Đồng và Mondulkiri (Campuchia)
Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng
Bộ Công an hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch Quang Trung”
Tàu Vùng Cảnh sát biển 2 xuất quân làm nhiệm vụ trực Tết trên biển









