Không đúng cũng đi kiện

Thứ bảy, 29/07/2023 07:20
Ngày 13-7-2023, một số người dân (giấu tên) tại Tổ dân phố số 53, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan báo chí (trong đó có Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng), phản ánh: từ năm 2022 đến nay, vợ chồng ông Hải- bà Tâm có nhà ở mặt tiền đường Đà Sơn 2 thường xuyên có hành vi gây ô nhiễm môi trường; xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm mặt tiền đường kiệt 87-Đà Sơn 2… gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực.
Thực tế, kiệt 87-Đà Sơn 2 có chiều rộng thực tế là 3,8m.
Thực tế, kiệt 87-Đà Sơn 2 có chiều rộng thực tế là 3,8m.

Cụ thể, năm 2022, vợ chồng ông Vân mở quán nhậu, xây dựng nhà vệ sinh giáp giới với đường kiệt, dưới chân cổng chào Khu phố văn hóa tổ 53 vừa gây ô nhiễm môi trường vừa mất mỹ quan đô thị. Sau khi người dân bức xúc phản đối, vợ chồng ông Vân chuyển sang xây dựng nhà nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép che lấp biển báo giao thông do Ban ATGT lắp đặt. Khi bị UBND P. Hòa Khánh Nam xử lý, buộc tháo dỡ, ngày 1-7-2023, vợ chồng ông Hải tiếp tục xây dựng tường rào bằng trụ bê-tông, kẽm B40 lấn chiếm lối đi chung từ khu vực từ đường Đà Sơn 2 vào kiệt 87- Đà Sơn theo kiểu thắt cổ chai gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông…

Sự thật có đúng như đơn trình bày của một số hộ dân Tổ dân phố số 53, P. Hòa Khánh Nam?. Theo tìm hiểu, tên thật của vợ chồng ông Hải- bà Tâm là Nguyễn Hữu Vân (1962) và bà Đàm Thị Thanh Tâm (1966), trú tổ 53, P. Hòa Khánh Nam. Sau thời gian sử dụng ổn định, không xảy ra tranh chấp với người khác, ngày 6-7-2018 vợ chồng ông Vân- bà Tâm được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở số C166185 có diện tích 670,2m2 trong đó có 332,9m2 đất ở, 337,3m2 đất trồng cây lâu năm). Theo đó, lô đất do vợ chồng ông Vân- bà Tâm sở hữu có tứ cận, về hướng Đông giáp kiệt 87- Đà Sơn 2 rộng 3,1m; hướng Tây giáp kiệt rộng 4m; hướng Nam giáp đường Đà Sơn 2, hướng Bắc giáp nhà dân thuộc khu dân cư tổ 53, P. Hòa Khánh Nam. Bà Đàm Thị Thanh Tâm cho biết: Thời gian qua, thửa đất giáp với kiệt 87- Đà Sơn 2 được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau song không mang hiệu quả nên tháng 7-2023 gia đình tiến hành xây dựng tường rào trụ bê-tông, lưới B40 trên phần đất trống tiếp giáp với Kiệt 87- Đà Sơn và xây dựng nhà tạm để làm bãi giữ ô-tô. Khi xây dựng, gia đình đã cẩn trọng yêu cầu thợ xây không được xây dựng lấn chiếm đường kiệt 87-Đà Sơn để tránh việc "nói ra, tiếng vào"…

Ngày 21-7-2023, làm việc cùng chúng tôi, ông Bùi Trung Khánh - Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Nam, cho biết: Nhận tin từ các cơ quan báo chí, UBND P. đã cử cán bộ xuống hiện trường xem xét song sự thật không đúng như nội dung được nêu trong đơn. Cũng trong ngày, chúng tôi cùng một số cán bộ Đội Kiểm tra quy tắc P. Hòa Khánh Nam trực tiếp đến hiện trường thực hiện việc đo đạc. Qua đo đạc, kiệt 87 (đoạn chạy song song với tường rào nhà ông Vân-bà Tâm, cho kết quả: vị trí đầu giáp đường Đà Sơn 2 có chiều ngang: 3,8m; vị trí cuối cùng của tường rào có bề rộng mặt đường: 4,2m. Như vậy, so sánh với số liệu được ghi trong bản đồ thì công trình tường rào của gia đình ông Vân-bà Tâm không có lấn chiếm kiệt 87-Đà Sơn 2 một cm nào cả.

Như vậy, vì một động cơ nào đó mà một số người tại tổ dân phố 53, P. Hòa Khánh Nam lại "thích" đi khiếu nại. Việc làm này chẳng những vô bổ còn ảnh hưởng đến công việc bình thường của các cơ quan chức năng và ảnh hưởng xấu đến tình làng, nghĩa xóm… Vì vậy, đây là việc không nên làm.

M.T