Không gian sáng tạo của sinh viên miền Trung

Thứ hai, 18/05/2026 09:30

Gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học, hàng trăm mô hình công nghệ và ý tưởng khởi nghiệp hội tụ tại Ngày hội Khoa học Công nghệ, Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo BKĐN 2026. Không chỉ là sân chơi học thuật của sinh viên Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK)- Đại học Đà Nẵng, ngày hội còn mở rộng kết nối với học sinh THPT, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngay trong môi trường đại học.

BKĐN 2026 mở rộng không gian sáng tạo đến học sinh phổ thông.
Các đại biểu tham quan không gian triển lãm các sản phẩm.

Gần 500 đề tài nghiên cứu hội tụ

Trong hai ngày 16 và 17-5, khuôn viên Trường ĐHBK trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động học thuật, triển lãm công nghệ và khởi nghiệp trong khuôn khổ BKĐN 2026. Không khí học thuật không chỉ diễn ra trong các hội đồng chuyên môn mà còn lan tỏa tại khu vực triển lãm với nhiều mô hình, sản phẩm gắn với thực tiễn đời sống và xu thế công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), robot thông minh, logistics tích hợp LiDAR - Camera - GPS, trợ lý AI trong công nghiệp, công nghệ y sinh, năng lượng sạch, vật liệu xanh hay đô thị thông minh.

Ngày hội năm nay có gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện và báo cáo, 128 mô hình thực tế được nghiên cứu sản xuất để tham gia triển lãm với hơn 1.100 sinh viên tham gia. Đặc biệt, học sinh và giáo viên đến từ các trường THPT tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Huế, Quảng Ngãi cũng có cơ hội trình bày các đề tài nghiên cứu của mình, tạo nên sự kết nối ý nghĩa giữa giáo dục phổ thông và đại học.

Một điểm nhấn đáng chú ý của BKĐN 2026 là chương trình đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học tiềm năng. Từ hàng trăm đề tài, Nhà trường lựa chọn 19 đề tài xuất sắc để đầu tư, hỗ trợ kinh phí lên tới 15 triệu đồng mỗi đề tài. Trong đó, 10 đề tài hướng đến công bố bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus; 9 đề tài còn lại tập trung xây dựng mô hình, sản phẩm thực nghiệm. Hoạt động nghiên cứu năm nay còn có sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế. Sinh viên được trực tiếp trao đổi chuyên môn với GS. Chen Yu Kao, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST), cũng như nhận góp ý từ doanh nghiệp ngay trong quá trình triển khai đề tài. Sự kết nối này giúp các nghiên cứu tiệm cận hơn với nhu cầu thực tiễn và khả năng chuyển giao công nghệ.

Học sinh THPT báo cáo đề tài Nghiên cứu khoa học.

Lan tỏa tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp

Không chỉ dừng lại ở hoạt động nghiên cứu khoa học, BKĐN 2026 còn cho thấy định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngay trong môi trường đại học, nơi sinh viên được tiếp cận đồng thời với nghiên cứu, công nghệ và khởi nghiệp.

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm lớn tại ngày hội là chung kết cuộc thi "Khởi nghiệp trong sinh viên – BK SHARK 2026". Cuộc thi năm nay có 35 đội thi với hơn 140 sinh viên đến từ 6 trường đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng tham gia tranh tài ở các lĩnh vực: công nghiệp và trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp và môi trường, giáo dục và sức khỏe, kinh doanh tạo tác động xã hội.

Theo PGS.TS Lê Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK, BK SHARK 2026 được tổ chức nhằm khơi dậy đam mê sáng tạo, tư duy đổi mới và tinh thần dám nghĩ, dám làm trong sinh viên; đồng thời tạo môi trường để các ý tưởng, dự án có giá trị thực tiễn từng bước được hiện thực hóa. Theo ông, điều đáng ghi nhận của cuộc thi năm nay không chỉ nằm ở số lượng đội thi tăng mạnh mà còn ở chất lượng và tính kết nối ngày càng rõ nét giữa sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố. "Một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, kết nối chặt chẽ giữa Nhà trường - Sinh viên - Doanh nghiệp sẽ cùng góp phần giải quyết bài toán thực tiễn của xã hội và quốc gia", PGS.TS Lê Tiến Dũng nhấn mạnh.

Không chỉ dành cho sinh viên đại học, BKĐN 2026 còn mở rộng không gian sáng tạo đến học sinh phổ thông. Lần đầu tiên, 15 đề tài nghiên cứu của học sinh các trường THPT tại Đà Nẵng được tham gia báo cáo tại ngày hội, gồm các trường: THPT Khâm Đức, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Văn Thoại, THPT Thái Phiên và THPT chuyên Lê Quý Đôn. Đáng chú ý, học sinh lớp 11 và học viên cao học cũng tham gia nghiên cứu chung trong một số dự án cùng sinh viên đại học. Điều này cho thấy môi trường nghiên cứu tại Nhà trường đang ngày càng mở rộng, tạo sự kết nối liên thông giữa các bậc học.

BKĐN 2026 mở rộng không gian sáng tạo đến học sinh phổ thông.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, ngày hội còn tạo không gian giao lưu sôi động với triển lãm công nghệ, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm và tuyển dụng. Đặc biệt, hơn 700 học sinh THPT đến từ Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cũng có dịp tham quan hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, DUT Maker Space, Trung tâm KUKA cùng nhiều không gian công nghệ hiện đại của Nhà trường.

Với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung phong phú, BKĐN 2026 không chỉ là ngày hội nghiên cứu khoa học của sinh viên Bách khoa mà còn trở thành diễn đàn học thuật, sáng tạo và khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thanh Hoa