Không ngừng rèn luyện, xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ

Thứ sáu, 20/05/2022 16:18
Sáng 19-5, tại Quảng trường 24-3 (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) diễn ra Lễ khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) năm 2022 (bảng thi số 5), hướng đến chào mừng 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND). Bảng thi số 5 gồm 9 tỉnh, TP: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và TP Đà Nẵng.
Những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc tại hội thi.
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp- Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo Hội thi Bộ Công an, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an 9 tỉnh, TP và hơn 700 vận động viên tham dự hội thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho hay, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7-1962 – 20-7-2022), ngày 8-2-2022, Bộ Công an ban hành kế hoạch về tổ chức Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật cho các CBCS thuộc lực lượng Cảnh sát của Công an các đơn vị địa phương và các trường CAND. Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong CBCS và nhân dân cả nước về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng CSND, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới; kịp thời động viên các CBCS tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hội thi còn là dịp để các CBCS Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm…

Các đội tuyển tham gia phần thi duyệt đội ngũ.

“Việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT đất nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, tác phong, ứng xử có văn hóa của CBCS Ngành Công an. Thời gian đến, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng CAND rất nhiều khó khăn, chính vì vậy, lực lượng Công an phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng Đảng và nhà nước, hết lòng “vì nhân dân phục vụ”…”, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.

Những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc tại hội thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho rằng, Hội thi là dịp để CBCS Công an giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, huấn luyện và tổ chức thực hiện thống nhất các quy định của điều lệnh CAND, tạo khí thế thi đua, thắt chặt tình đồng đội giữa các cán bộ chiến sĩ Công an các địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng quân phong, quân kỷ; nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; rèn luyện thể chất, trình độ kỹ chiến thuật, võ thuật CAND, thuần thục những kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí được trang bị để phục vụ công tác, chiến đấu, tấn công trấn áp các loại tội phạm hiệu quả hơn.

Sau Lễ khai mạc, các đội thi sẽ tham gia những nội dung thi, gồm: duyệt đội ngũ, võ thuật (kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa Quyền 52 động tác); Bắn súng (bắn các loại súng ngắn CZ75, súng Tiểu liên AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa). Hội thi sẽ kết thúc, bế mạc vào chiều ngày 21-5.

LÊ VƯƠNG