Không thể trót lọt

Thứ năm, 11/04/2024 08:00
Chỉ trong thời gian ngắn, BĐBP Quảng Trị đã liên tiếp đấu tranh, chặn đứng 2 đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào. Phía sau đó, còn là những cảnh báo về hoạt động đưa người thiểu số đi lao động nước ngoài đầy rủi ro, bất trắc. Sau khi khởi tố vụ án: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, lực lượng BĐBP đã chuyển giao đối tượng và hồ sơ cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Nhiều người dân đồng bào thiểu số nghe giới thiệu, vượt biên trái phép sang Lào để lao động.
Lực lượng BĐBP lấy lời khai đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án QT1123 về triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, vào chiều 28-3-2024, tại đường mòn biên giới thuộc khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép. Danh tính 4 đối tượng được làm rõ gồm: Hà Thị H. (29 tuổi, trú Bắc Cạn); Chen W.J (28 tuổi), Weng K.B.(27 tuổi) và Zou J.Zh. (26 tuổi, cùng trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Trong đó, H. định trốn sang Myanmar còn 3 đối tượng người Trung Quốc sang Lào lao động.

Qua đấu tranh, nhóm này cho biết đều không có hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nên khi cần sang nước ngoài lao động phải tìm đối tượng môi giới để xuất cảnh trái phép. Qua hoạt động môi giới, các đối tượng được đón tại địa bàn H. Cam Lộ và TP Đông Hà (Quảng Trị) bằng ô-tô, sau đó đưa lên thị trấn Lao Bảo. Tại đây, nhóm này tiếp tục được chở xe máy đến khu vực biên giới và hướng dẫn theo lối mòn để vượt biên.

Từ lời khai đối tượng và cơ sở tài liệu trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng BĐBP xác định thêm được các đối tượng liên quan, gồm: Trương Thế S. (36 tuổi), Trương Quang H. (26 tuổi) và Lê Văn Q. (29 tuổi, cùng tỉnh Quảng Trị). Theo kết quả điều tra ban đầu, S. được thuê chở nhóm 4 người trên lên thị trấn Lao Bảo bằng ô-tô với số tiền công 1,8 triệu đồng; Quang H. và Q. là người phụ giúp S.

Nhiều người dân đồng bào thiểu số nghe giới thiệu, vượt biên trái phép sang Lào để lao động.

Ngay trước khi chặn đứng vụ xuất cảnh trái phép trên, một đường dây tổ chức vượt biên trái phép quy mô lớn cũng đã bị BĐBP Quảng Trị phối hợp với các lực lượng tổ chức triệt xóa. Cụ thể, lúc 10 giờ 30 ngày 23-3-2024, tại khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo), Phòng Trinh sát (BĐBP Quảng Trị) phối hợp với Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị), lực lượng của Cục Trinh sát và Công an Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, gồm: Zhu G.N ( 47 tuổi) và Liu F.Q (36 tuổi, cùng trú tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đang tổ chức cho 21 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào. Những công dân Việt Nam đều là đồng bào dân tộc thiểu số đến từ phía Bắc, trong đó có 20 người dân tộc HMông, 1 người dân tộc Tày. Khai thác nóng, 21 công dân Việt Nam cho biết được giới thiệu để sang Lào làm công việc trồng và chăm sóc cây lấy gỗ của một công ty sản xuất giấy tại tỉnh Savannakhet.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Zhu G.N liên hệ với ông H.Ch.Th (Hà Giang), cũng là 1 trong 21 công dân Việt Nam trên để nhờ tìm người đưa sang Lào làm việc. Ngày 21-3-2024, Zhu G.N và Liu F.Q nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu tại Hà Giang để đón ông Th. và 20 người nữa đưa đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xuất cảnh trái phép sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Theo dự kiến, sau khi số người trên qua trót lọt thì Zhu G.N và đồng hương sử dụng hộ chiếu xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Thế nhưng mọi tính toán đều bất thành.

BẢO HÀ