Khuyến học, khuyến tài nâng bước học sinh nghèo

Thứ tư, 11/01/2017 09:22

(Cadn.com.vn) - Bằng nhiều hình thức hoạt động hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài ở các địa phương Quảng Nam diễn ra sôi nổi, góp phần tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò vươn lên trong học tập. Phong trào khuyến học, khuyến tài không chỉ có ý nghĩa nhân văn trong hoạt động giáo dục trường học, mà còn lan tỏa sâu rộng trong gia đình, dòng họ, các cơ quan, đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Công tác khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng đến từng gia đình, dòng họ. 

Tiếp sức học trò nghèo

Xuất phát từ tấm lòng sẻ chia của một nhóm sinh viên ở khối phố An Tân và An Bàng (P. Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã ra trường có việc làm ổn định, CLB khuyến học làng An Bàng được thành lập nhằm có sự hỗ trợ hữu ích cho các em nhỏ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ra đời từ năm 2007, đến nay CLB khuyến học làng An Bàng phát triển thành CLB khuyến học Cẩm An và được tiếp tục nhân rộng ra nhiều phường/xã trên địa bàn Hội An. Bằng những hoạt động sinh động, hiệu quả, CLB đã giúp đỡ, động viên các em học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập.

Anh Lê Tấn Trung - Chủ nhiệm CLB khuyến học Cẩm An, chia sẻ: Thời gian đầu mới thành lập, CLB chỉ có 9 thành viên. Để có nguồn kinh phí hoạt động, các thành viên đều tham gia đóng góp tiền để mua quà tặng cho học sinh giỏi, học sinh có gia cảnh khó khăn. Sau một thời gian hoạt động, CLB khuyến học nhận được sự ủng hộ, động viên, khích lệ của bà con nhân dân, cùng các tổ chức đoàn thể địa phương. Kể từ đó, CLB không ngừng mở rộng, phát triển. Đến nay, CLB khuyến học Cẩm An đã có 47 thành viên và thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Hằng năm, ngoài việc tổ chức phát thưởng và trao học bổng, CLB còn hỗ trợ đột xuất nhiều suất quà và học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ các chi hội khuyến học khối phố tổ chức nhiều lớp dạy tiếng Anh miễn phí. Trong năm học 2014-2015, CLB khuyến học Cẩm An đã huy động được số tiền 230 triệu đồng, cấp phát 460 suất quà, 154 suất học bổng và 4 chiếc xe đạp. Đầu năm học 2016-2017 đến nay, CLB đã tổ chức tuyên dương 480 học sinh, sinh viên, tặng 480 suất quà, 95 suất học bổng và 19 chiếc xe đạp. Toàn bộ kinh phí 183 triệu đồng do CLB vận động được.

Bằng những hoạt động hữu ích, góp phần tích cực vào phong trào thi đua vượt khó, học tập tại địa phương, CLB khuyến học Cẩm An đã tạo được sự lan tỏa đến công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố Hội An. Đến nay, ngoài phường Cẩm An, các xã phường Cẩm Nam, Cẩm Kim, Cửa Đại, mô hình CLB khuyến học đã được thành lập và bước đầu mang lại những lợi ích rất thiết thực. Bà Nguyễn Thị Đờn - Chủ tịch Hội khuyến học TP Hội An cho hay: Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của CLB khuyến học phường Cẩm An đối với công tác khuyến học khuyến tài tại địa phương. Phương thức hoạt động của CLB rất tốt, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực. Thời gian tới, các xã/phường khác sẽ tiếp tục học tập kinh nghiệm để xây dựng mô hình CLB khuyến học, nhằm phát triển công tác khuyến học, khuyến tài trong từng gia đình, dòng họ, đơn vị, tổ chức.

Nhờ công tác khuyến học, khuyến tài phát triển mà con em địa phương được tiếp thêm ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu học tập.

Chắp cánh ước mơ đến trường

Hội khuyến học xã Quế Xuân 2 (H. Quế Sơn, Quảng Ngãi) đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Huynh - Chủ tịch Hội khuyến học xã Quế Xuân 2 cho biết: Được thành lập từ năm 2006 đến nay, các hoạt động khuyến học, khuyến tài ở xã Quế Xuân 2 diễn ra sôi nổi và thực sự lan tỏa trong nhân dân. Hiện toàn hội khuyến học xã Quế Xuân 2 có trên 2.000 hội viên với 9 chi hội khuyến học thôn, 10 chi hội khuyến học tộc họ, 2 chi hội khuyến học trường học, 2 phân hội khuyến học câu lạc bộ và 1 phân hội khuyến học tổ đoàn kết. Để công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động hiệu quả, ngoài việc kêu gọi nhân dân địa phương đóng góp quỹ khuyến học, Hội khuyến học xã Quế Xuân 2 còn tích cực kết nối, kêu gọi và vận động các tổ chức, nhà hảo tâm ở các thành phố lớn như Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ công tác khuyến học.

Theo ông Trần Ngọc Du - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Quế Sơn, tính đến nay, toàn huyện có 14/14 hội khuyến học xã, thị trấn, 95 chi hội khuyến học thôn, tổ dân phố, 45 chi hội khuyến học trường học, 84 chi hội khuyến học tộc họ; 20 ban khuyến học phòng ban và 7 ban khuyến học hội đồng hương. Mạng lưới khuyến học, khuyến tài phát triển rộng khắp với các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, gắn với các phong trào thi đua học tập ở gia đình, dòng họ và các cơ sở giáo dục. Chỉ tính trong thời gian 5 năm qua, các hội khuyến học cơ sở trên địa bàn Quế Sơn đã huy động được hơn 7 tỷ đồng để cấp học bổng, phát thưởng và tặng xe đạp cho học sinh. Ngoài ra, các chi hội khuyến học, công đoàn các cơ quan huyện còn nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích cực đóng góp nguồn quỹ, hỗ trợ các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Có thể khẳng định, nhờ công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động hiệu quả mà phong trào thi đua học tập của con em các địa phương diễn ra hết sức sôi nổi. Từng gia đình, từng dòng họ có ý thức chăm lo đến sự học của con em mình. Mọi người dân đều có ý thức trách nhiệm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Khải Minh