Khuyến học, khuyến tài ở một khu dân cư

Thứ bảy, 15/06/2019 13:49

Anh Nguyễn Thiện Thọ - Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học KDC 4B, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, KDC 4B gồm 20 tổ dân phố với 621 hộ gia đình. Hầu hết các hộ ở địa phương là lao động phổ thông, trình độ dân trí thấp, đời sống vật chất cũng như tinh thần còn nhiều hạn chế. Thế nhưng, gia đình nào cũng đều lo cho con, cháu ăn học đàng hoàng, đến nơi đến chốn. Hiện tại, ngoài số em đang theo học các trường phổ thông đã có 38 em theo học các trường Trung cấp, Cao đẳng; 28 em đang theo học các trường Đại học. "Chi hội Khuyến học KDC 4B ra đời từ cuối năm 2014 không ngoài mục đích "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn Q.Thanh Khê"- anh Thọ nói.

Chi hội Khuyến học KDC 4B khen thưởng các em HS học giỏi.

Tuy làm việc kiêm nhiệm nhưng từ anh Thọ đến các anh trong BCH chi hội gồm Ngô Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Tấn Đức đều rất tâm huyết cùng nhau chung tay góp sức vận động các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội, cộng đồng dân cư và gia đình, cá nhân tạo mọi cơ hội cho các em học tập để sau này có được một tương lai tốt đẹp. Anh Tuấn Anh chia sẻ: "Đến nay, qua gần 5 năm đi vào hoạt động, chúng tôi đã thu hút được 10% số hộ dân trong KDC 4B trở thành hội viên của Chi hội Khuyến học và con số này chắc chắn sẽ tăng lên trong thời gian tới". Chỉ tính từ năm 2015 đến năm 2018, Chi hội đã tổ chức phát 818 phần thưởng, trong đó có 19 em đỗ Đại học với tổng kinh phí hơn 71,5 triệu đồng. Ngoài ra, các em học sinh nghèo học giỏi sẽ được thưởng 100.000 đồng, các em đậu Đại học chính quy sẽ được tổ chức tuyên dương, có sự tham dự của phụ huynh và được thưởng 200.000 đồng kèm theo giấy khen.

Trong năm vừa qua, Chi hội đã có kế hoạch phối hợp với Cấp ủy Chi bộ và các hội đoàn thể đến nhà 29 em học sinh lớp 9 động viên các em thi vào lớp 10 với kinh phí 100.000 đồng/em. Các em lớp 12 sẽ được thưởng sau khi có kết quả thi vào Đại học. Chị Phạm Thị Quỳnh Hương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KV 4B còn nhớ như in hình ảnh của từng em lên nhận phần thưởng của Chi hội vừa qua. Đó là em Lê Đinh Hoàng Quyên (2000) - SV khoa Văn hóa học, em Lê Vũ Kim Ngân (2000) - SV Khoa Công nghệ Sinh học, em Nguyễn Thiên Tân (2000) - SV Khoa Hóa, em Lê Hữ Huy (2000) - SV Khoa CNTT thuộc Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Phạm Ái Nhi (2000) - SV Khoa Kiến trúc, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Trao đổi với các anh trong BCH Chi hội Khuyến học KDC 4B, người viết còn biết được, các anh rất quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn khác. Đó là tặng quà và tiền cho em Trần Minh Hữu Tình (2005) thuộc diện hộ đặc biệt bị thiểu năng trí tuệ và đang theo học tại Trường chuyên biệt Tương Lai. Xin cho em Phan Hoàng Phương Dung (2011) vào học lớp 1 mặc dù đã trễ học tới 2 năm; đồng thời lo mọi việc từ áo quần, sách vở cho đến khâu đăng ký nhập học vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám, năm học 2019-2020. Em Dung là con của gia đình sống với bà mẹ đơn thân Phan Thị Thoại Ba (1983, trú tổ 26, P.Thanh Khê Tây). Ông Nguyễn Thiện Thọ phấn khởi cho biết: "Cho đến thời điểm hiện nay, Chi hội còn dư 35 triệu đồng đang gửi ở ngân hàng và gần 14 triệu đồng quỹ vận động nhân dân và khối dân chính trong KDC năm 2019 và đang tiếp tục vận động cho ngày phát thưởng".

Khi đề cập đến công tác khuyến học, khuyến tài của Chi hội Khuyến học KDC 4B, ông Hồ Cường - Bí thư Chi bộ KDC cho rằng: "Để hoạt động của Chi hội đi vào thực chất, có hiệu quả trong thời gian vừa qua chính là nhờ sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết và nhận thức đúng về tầm quan trọng trong việc học của nhân dân trong khu vực. Thế nhưng, điều quan trọng quyết định sự thành bại là việc thu, chi công khai, rõ ràng, minh bạch nên đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần. Chính điều đó đã làm cho công tác khuyến học, khuyến tài ở KDC chúng tôi ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy được kết quả tích cực".

PHƯƠNG KIẾM